Trước đó, qua công tác trinh sát, Công an quận Hồng Bàng phát hiện đường dây tội phạm đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet quy mô, số đối tượng tham gia và số tiền đánh bạc lớn. Để ổn định tình hình, Công an quận Hồng Bàng đã xác lập chuyên án 988M phá đường dây tội phạm đánh bạc và tổ chức đánh bạc này.

Qua điều tra, Ban chuyên án đã xác định đường dây do Trần Văn Chung (SN 1988, trú tại 2F Đặng Kim Nở, phường Cát Dài, quận Lê Chân, TP Hải Phòng) cầm đầu.

Khoảng 6h30 ngày 12/1, Công an quận Hồng Bàng kết hợp với các phòng nghiệp vụ CATP Hải Phòng đấu tranh thành công chuyên án 988M. Cơ quan Công an đã triệu tập 10 người có liên quan lên đấu tranh làm rõ. Tang vật thu giữ 10 điện thoại, 3 ô tô, 4 mô tô và một số tang vật có liên quan khác.

Phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng lên đến 250 tỷ đồng

Hai đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá

Tại cơ quan công an, Trần Văn Chung và các con bạc khai nhận hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet. Tổng số tiền các đối tượng thực hiện từ tháng 10/2018 đến khi bị bắt khoảng 250 tỷ đồng.

Đặc biệt, qua điều tra mở rộng chuyên án, Công an quận Hồng Bàng đã làm rõ 1 đối tượng trong chuyên án là Đào Quang Tạo (SN 1980, trú tại số 16 Đình Đông, phường Đông Hải, quận Lê Chân, TP Hải Phòng; hiện ở số 5A Trần Hưng Đạo, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng) có dấu hiệu hoạt động “tín dụng đen”, phạm tội cho vay nặng lãi, lãi suất 108%/năm. Với hàng trăm hợp đồng vay tiền mỗi năm, Tạo thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an quận Hồng Bàng đã tạm giữ hình sự đối với7 đối tượng trong đường dây và đang tiếp tục củng cố chứng cứ, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.

Theo congly.vn