thiệt hại

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về thiệt hại, cập nhật vào ngày: 29/04/2024

UNWTO cho biết do ảnh hưởng vì COVID-19, 100-120 triệu lao động trong ngành đã có nguy cơ mất việc làm, nhiều người trong số họ đến thuộc các nhà điều hành doanh nghiệp du lịch quy mô vừa và nhỏ.

Chỉ còn hơn một tuần nữa là kết thúc năm 2020, song đại dịch Covid-19 - vốn hoành hành khắp thế giới suốt 1 năm nay - vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt.

Thủ tướng Chính phủ vừa chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp hạt giống hỗ trợ 4 tỉnh bị thiệt hại do thiên tai.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, doanh thu phòng giảm 70% so với năm trước tính trong 11 tháng. Dự báo, thị trường phục hồi khá chậm, có thể tới cuối năm 2021.

Tập đoàn tái bảo hiểm Swiss Re của Thụy Sĩ cho biết thảm họa tự nhiên và do con người gây ra từ đầu năm đến nay ước tính gây thiệt hại 187 tỉ USD, tăng 25% so với năm 2019.

Theo Tổng Cục Du lich, dự báo năm 2020, số lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam sẽ sụt giảm khoảng 80%, khách du lịch nội địa giảm khoảng 50%. Tổng thiệt hại đối với du lịch khoảng 23 tỷ USD.

Tính chung 11 tháng năm 2020, thiên tai làm 372 người chết và mất tích, 1.144 người bị thương; tổng giá trị thiệt hại về tài sản ước tính 38,4 nghìn tỷ đồng.

Đến nay, bão, mưa, lũ sạt lở đất trong tháng 9, 10/2020 đã làm 242 người chết và mất tích, nhiều công trình CSHT bị thiệt hại nghiêm trọng... Tổng thiệt hại kinh tế do bão lũ trong thời gian qua gần 28.800 tỉ đồng.

Covid-19 đang tiếp tục là nỗi ám ảnh, là cú sốc lớn của ngành du lịch Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng trong nửa cuối năm 2020.

Theo thống kê của Tổng cục phòng chống thiên tai, mưa dông, lốc, sét, mưa đá và xâm nhập mặn là những hiện tượng thời tiết gây thiệt hại lớn nhất từ đầu năm đến nay.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, vụ hoa sau Tết phục vụ ngày Rằm, các lễ hội đầu xuân của người nông dân làng Tây Tựu (Quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội) gần như không tìm được đầu ra.

Cơn mưa đá cùng giông lốc lớn bất ngờ xuất hiện tối ngày 2/3 tại Yên Bái đã gây nên những thiệt hại đáng kể cho người dân địa phương...

Theo quan điểm của ĐBQH Nguyễn Thanh Hồng (Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng an ninh) cho biết, người dân sử dụng nước bị ảnh hưởng trực tiếp từ vụ đổ trộm dầu thải tại Hòa Bình...

Việc Ấn Độ áp dụng hạn chế nhập khẩu đối với mặt hàng hương nhang từ Việt Nam đã đe dọa sự tồn tại của hơn 100 doanh nghiệp sản xuất hương nhang xuất khẩu và cuộc sống của hơn 2,5 vạn lao động.

Nhiều doanh nghiệp khi xảy ra sự cố rủi ro đã bị công ty bảo hiểm từ chối bồi thường thiệt hại với nhiều lý do, dẫn tới hai bên phải kiện nhau ra tòa án phân xử.