Người mệnh hỏa có nên nuôi cá cảnh không?

Việc đặt đúng vị trí bể cá hiện đã đem lại thành công trong sự nghiệp, giàu sang, phú quý, sức khỏe cho rất nhiều người nhưng liệu mệnh Hỏa có nên nuôi cá hay không đó là nỗi băn khoăn của những người mệnh này.

be-ca2

Nên chọn đúng vị trí đặt bể cá để tốt cho phong thủy gia chủ mệnh hỏa (Ảnh minh họa: Internet)

Thực tế, Hỏa là lửa, lửa trên trời thì thủy ở bể cá cảnh khó mà dung hòa được. Tuy nhiên, bạn có thể nuôi cá ở ngoài nhà hoặc ở vườn nếu cảm thấy lo lắng quá, ảnh hưởng tới cuộc sống thường nhật của mình. Hơn nữa, không có tuổi, mệnh nào là không thể chơi hồ cá hay non bộ, kể cả người mệnh Hỏa. Bởi dù mệnh gì, nước vẫn được coi là một phần tất yếu của cuộc sống. Thiếu nước cuộc sống sẽ không phát triển. Ngoài ra, khi bài trí vật phẩm này trong nhà thì vấn đề quan trọng là bài trí ở đâu sao cho hợp.

Bởi về nguyên tắc, Thủy trong bể cá có tác dụng điều hòa âm dương, tăng sinh khí, thúc đẩy khí cát, đẩy lùi khí hung, nhưng ngược lại nếu không đặt đúng vị trí có thể dẫn đến sự lụi bại về tài lộc, hay còn gọi là phá tài. Vì thế, trong trường hợp này, bạn vẫn có thể sử dụng bể cá hay non bộ nhưng nên xem xét vị trí trong tuổi, mệnh, kiến trúc căn nhà sao cho hài hòa.

Kinh nghiệm trong dân gian truyền lại rằng, những người có bát tự thiếu thủy hay hợp thủy thì mới nên nuôi cá, còn người có bát tự kỵ thủy thì không nên nuôi. Hoặc bạn có thể kiểm nghiệm qua bản thân, nếu lúc mới nuôi cá thấy mọi việc tốt lên thì tiếp tục còn không thấy xui xẻo liên tục ập tới thì nên dừng lại ngay.

Nước trong bể cá đại diện cho hành Thủy, còn đất, đá, sỏi, cát là Thổ, các cây thủy sinh trồng trong đó là Mộc, Kim là khung kim loại của bể còn Hỏa là màu sắc của cá và hệ thống đèn chiếu.  

Thiết kế bể cá cảnh hợp phong thủy cho người mệnh hỏa

Trong phong thủy hướng Bắc là hướng thủy vượng, nếu đặt bể cá ở hướng này sẽ đem lại thành công trong sự nghiệp, đặt theo hướng đông nam sẽ mang đến sự giàu sang, phú quý, đặt theo hướng đông thì sức khỏe và gia đình sẽ luôn được bảo vệ.

ca-canh

Đặt bể cá cảnh ở hướng Nam, Tây Nam hoặc Đông Bắc thích hợp với người mệnh hỏa (Ảnh minh họa: Internet)

Theo quy luật ngũ hành, người mệnh Hỏa hợp với hướng Nam, Tây Nam và Đông Bắc. Vì thế nếu đặt bể cá ở những vị trí này sẽ hợp với bản mệnh của bạn. Ngoài ra, số lượng và màu sắc của cá cũng cần thích hợp với vị trí đặt bể cá, cụ thể theo các hướng như sau:

Hướng Đông Bắc (thuộc hành Thổ): Số lượng cá nuôi thích hợp là 8 con, có màu vàng.

Hướng Đông (thuộc hành Mộc): Số lượng cá nuôi thích hợp là 3 con, có màu xanh hoặc đen.

Hướng Nam (thuộc hành Hỏa): Số lượng cá nuôi thích hợp là 9 con, có màu đỏ hoặc có thể phối hợp giữa 2 con cá xanh với 7 con cá đỏ.

Hướng Tây Nam (thuộc hành Thổ): Số lượng cá nuôi thích hợp là 8 con, có màu vàng.

Hướng Tây (thuộc hành Kim): Số lượng cá nuôi thích hợp là 6 con có màu trắng hoặc vàng kim.

Hướng Tây Bắc (thuộc hành Kim): Số lượng cá nuôi thích hợp là 6 con có màu trắng hoặc vàng kim.

Lưu ý khi đặt bể cá phong thủy

Không nên đặt bể cá ở gian phòng bếp hay đối diện phòng bếp. Đồng thời, nên tránh đặt ở phòng ngủ nếu không tình cảm vợ chồng không tốt và ảnh hưởng đến giấc ngủ.

Tính từ góc nhìn từ trong nhà ra thì nên đặt bể cá ở bên trái cửa đi nhằm đem lộc tài vào nhà.

Không để bể cá thẳng hướng cửa chính nhìn vào, nên đặt tại phòng khách, văn phòng.

Nếu muốn đặt bể cá ở gần sofa hay ghế salon thì nên để thấp hơn đầu người đồng thời giữ khoảng cách tầm một thước.

Không để ánh sáng mặt trời chiếu thẳng đến bể cá, nơi đặt phải thoáng mát. Đồ vật trong bể không được nhân tạo mà phải là tự nhiên.

Kích thước bể cá phù hợp với diện tích căn phòng, hướng nhà, hướng cửa.

Nên vệ sinh bể cá sạch sẽ, đảm bảo nguồn nước luôn đầy đủ chất dinh dưỡng và sạch. Để giúp cá khỏe mạnh.

Theo Giadinhvietnam.com