tiêu dùng xanh

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về tiêu dùng xanh, cập nhật vào ngày: 20/04/2024

Phường Lê Lợi, quận Ngô Quyền thực hiện chương trình phân loại rác thải với mục tiêu thay đổi thói quen “phân loại rác thải tại nguồn hôm nay là góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống ngày mai”.

Ứng dụng nhiều công nghệ để giảm phát thải, tìm kiếm nguyên liệu có thành phần tái chế, bảo đảm nguồn nguyên liệu bền vững, nói “không” với bao bì nhựa... được coi là những giải pháp quan trọng...

Hiện nay, người tiêu dùng đã và đang có xu hướng chọn mua nhiều hơn các sản phẩm có yếu tố “xanh”, cũng như những sản phẩm, dịch vụ thân thiện với môi trường, giảm thiểu rác thải nhựa.

Người tiêu dùng từ các thị trường mới nổi ở châu Á sẵn sàng chi và luôn tìm hiểu thêm về tính bền vững trong các sản phẩm tiêu dùng. Tại Việt Nam, xu hướng này cũng đang tăng mạnh...

Từ ngày 21 - 23/07, chuỗi sự kiện triển lãm “Thúc đẩy sản xuất, tiêu dùng bền vững trong hệ thống phân phối hiện đại” được tổ chức tại Hà Nội.

Con người đang dần quan tâm hơn đến môi trường, sức khỏe, nhất là vào thời điểm Việt Nam đối mặt với đại dịch Covid-19, người dân có xu hướng coi trọng việc tiêu thụ những sản phẩm thân thiện với môi trường.

Đồng tình và ủng hộ bằng những hành động rất thiết thực là cách của nhiều khách hàng tham gia vào chiến dịch 3 Xanh của hệ thống VinMart & VinMart+.

Theo Báo cáo tình hình kinh tế xã hội 11 tháng năm 2018, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt trên 4.000 nghìn tỷ đồng, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm trước.

Hiện sản phẩm sữa tươi thanh trùng Vinamilk 100% A2 đã được bày bán ở các cửa hàng giới thiệu sản phẩm Vinamilk Giấc mơ Sữa Việt.

Thực phẩm sạch, thực phẩm hữu cơ có thực sự đắt như chúng ta tưởng? Hay là chúng đã bị "thổi giá" để móc túi người tiêu dùng một cách vô lý?

Các sản phẩm của Jooan nhắm vào thị trường trung và cao cấp, đặc biệt chú trọng về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm từ khâu sản xuất cho tới tay người tiêu dùng.

Xuất thân từ một người lính, thường xuyên phải đi lắp đặt thiết bị quân sự ở nhiều vùng miền xa xôi trên cả nước, Hà Minh Đức nhận ra mỗi vùng miền đất nước đều sở hữu rất nhiều của ngon vật lạ mà người tiêu dùng trong nước còn ít được thưởng thức.

Vay tiêu dùng đơn giản là cho phép chi tiêu trước trả nợ sau giúp đáp ứng các nhu cầu cải thiện chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên nhiều người vẫn quan niệm mắc nợ là điều không tốt dù trên thực tế không phải tất cả các khoản nợ đều xấu. Điều quan trọng khi vay nợ là bạn phải đánh giá được năng lực tài chính cá nhân để tránh nợ xấu.

Chào đón chương trình “Vui hè 3D” độc đáo nhất từ trước đến nay, Vietjet tung 1 triệu vé khuyến mại giá chỉ từ 0 đồng vào khung giờ vàng “12h rồi, Vietjet thôi!” tại website www.vietjetair.com.

Ung thư vòm họng là căn bệnh nguy hiểm và gây ra tỷ lệ tử vọng khá cao trong các loại bệnh ung thư. Không chỉ vậy, ung thư vòm họng còn khó phát hiện và có diễn biến rất nhanh khiến cho người bệnh không kịp "trở tay".