Theo trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương ngày 8/3/2018 Không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở Trung Trung Bộ. Ở Vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9-10.

Đêm nay và ngày mai (09/03), không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác thuộc Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Trung Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Gió đông bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5.

Ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-16 độ, vùng núi 9-12 độ, vùng núi cao dưới 9 độ.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1. 

Hà Nội: không mưa; trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-16 độ. Ở vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh cấp 6, đêm có lúc cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh; ở vùng biển ngoài khơi Trung Bộ và Nam Bộ có gió đông bắc cấp 6, giật cấp 8, biển động; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh.

Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 1. 

Theo An Nhiên / Reatimes