Tòa nhà 8B Lê Trực

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về tòa nhà 8B Lê Trực, cập nhật vào ngày: 28/04/2024

Bạn đọc đã bao giờ thấy một chính quyền địa phương dùng một văn bản không có giá trị pháp lý để hành pháp chưa? Tựa như một bác sĩ đã quyết định cho bệnh nhân đang mất nước nghiêm trọng uống nước biển!

Một dự án xây dựng không thể thiếu môi trường pháp lý, tựa như vai trò của nước trong một cơ thể sống. Nước phải sạch, phải tinh khiết thì cơ thể mới khỏe mạnh.

Đó là chia sẻ của đại biểu Nguyễn Thanh Hồng (Bình Dương) khi nói về vấn đề vi phạm trật tự xây dựng trong phiên chất vấn ngày 30/10.

Khi biết tôi quan tâm đến vụ việc này, một chuyên gia trong lĩnh vực BĐS đã khuyên: “Tiến thoái lưỡng nan, rối như canh hẹ, ai cũng né tránh, cho nên nó mới kéo dài như thế. Ông có viết bao nhiêu cũng vậy thôi!”.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Hà Nội xử lý kiên quyết, dứt điểm những sai phạm tại tòa nhà ở số 8B, phố Lê Trực, Hà Nội.

Sở Xây dựng HN vừa tổ chức thực hiện các quyết định kỷ luật đối với 5 cán bộ thuộc Đội Thanh tra Xây dựng (TTXD) quận Ba Đình liên quan đến vụ tòa nhà 8B Lê Trực sai phạm.

Chủ đầu tư công trình tòa nhà 8B Lê Trực vừa có văn bản gửi Chính phủ và Bí thư Thành ủy Hà Nội để ‘cầu cứu’ nhằm không phải phá dỡ phần sai phạm. Tuy nhiên, 8B Lê Trực không phải cái kim, vi phạm phải được xử lý nghiêm.

Từ 8h sáng nay (6/3), lực lượng chức năng đã chính thức tổ chức cưỡng chế đối với công trình sai phạm 8B Lê Trực (Ba Đình, Hà Nội).

8 giờ sáng mai (6/3), quận Ba Đình, Hà Nội sẽ tổ chức cưỡng chế phá dỡ toàn bộ phần công trình xây dựng sai phạm tại 8B Lê Trực.

Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa phát đi thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó chủ tịch Nguyễn Quốc Hùng liên quan đến phá dỡ phần sai phạm tại công trình 8B Lê Trực, quận Ba Đình.

Mới đây, UBND quận Ba Đình đã chính thức ban hành quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế phá dỡ đối với phần diện tích vi phạm tại tòa nhà số 8B Lê Trực.

Ông Phạm Quang Nghị bác đề xuất của chủ đầu tư và khẳng định: Nhà nước không bao giờ khuyến khích cách làm thế. Hà Nội cũng chưa bao giờ có tiền lệ như thế.

“Chúng tôi đã sai và đang tự nguyện khắc phục triệt để sai phạm, không có ý chây ỳ hay né tránh trách nhiệm, kể cả việc phải bỏ hàng chục tỷ để phá dỡ phần sai phép. Tuy nhiên, dưới góc độ lợi ích chung cho cộng đồng, cho xã hội chúng tôi vẫn mong đề xuất này được các cơ quan có thẩm quyền lắng nghe, xem xét” - đại diện chủ đầu tư toà nhà 8B Lê Trực chia sẻ với báo giới.

Sáng 21/11, Công ty cổ phần may Lê Trực (chủ đầu tư) bắt đầu thực hiện yêu cầu của thành phố Hà Nội trong việc phá dỡ phần vi phạm theo giấy phép xây dựng tại dự án 8B Lê Trực.

Ngày 15/11 tới đây sẽ là hạn chót để Chủ đầu tư tòa nhà 8B Lê Trực nộp phương án tháo dỡ phần xây sai phép lên cơ quan có thẩm quyền.