SUV là những chiếc xe cỡ lớn 5 chỗ trở lên phù hợp với các gia đình có nhu cầu vận chuyển nhiều.

Nhiều người lo lắng về việc SUV sẽ đốt nhiên liệu ngang với các dòng sedan. Tuy nhiên, một số loại xe SUV khá tiết kiệm nhiên liệu, nhất là các dòng xe mô hình vừa phải, có động cơ xăng thông thường.

Toyota RAV4

Trong nhiều năm qua, Toyota RAV4 luôn nằm trong số những chiếc xe SUV cỡ nhỏ tiết kiệm nhiên liệu, máy êm và dễ lái.

Xe có động cơ 4 thì 2,5 xi lanh và hộp số tự động với mức nhiên liệu 10,2 lít/100 km cho bản AWD và 13,1 lít/100 km với phiên bản hybrid.

Chiếc xe này chỉ có nhược điểm là nội thất không thoải mái lắm. Dự kiến phiên bản RAV4 hoàn toàn mới sẽ ra mắt vào năm 2019.

Chevrolet Equinox Diesel

Chevrolet Equinox Diesel hiện đang là dòng xe SUV nhỏ nhất hiện nay. Nó cung cấp hệ thống thông tin giải trí và hệ thống an toàn hiện đại nhất.

Hầu hết các phiên bản đều dùng động cơ 4 xi lanh 1,5 lít chạy 252 mã lực với hộp số tự động 9 cấp thế hệ mới.

Dòng xe này đặc biệt tiết kiệm nhiên liệu khi chỉ tiêu tốn 13,1 lít/100 km trong bài kiểm tra tiết kiệm nhiên liệu của người dùng.

Tuy nhiên, động cơ của dòng này hơi ồn và trên địa hình gồ ghề cũng không được êm.

Lexus RX

Lexus RX có phong cách ngoại thất thực sự bắt mắt và ở khía cạnh tiết kiệm nhiên liệu cũng khá được lòng người dùng.

Phiên bản V6 3,5 lit có tốc độ tự động 8 cấp, tiêu tốn hết 9,3 lít/100 km nhiên liệu. Phiên bản hybrid 450h tiêu tốn 12,3 lít/100 km.

Xe cũng có nội thất khá sang trọng và máy chạy êm. Năm 2018, dòng xe này sẽ có thêm phiên bản RXL 3 hàng ghế.

Lexus NX

 NX là dòng SUV 5 chỗ khá nhỏ gọn, có thiết kế không sang bằng các dòng khác của Lexus nhưng đổi lại nó tiêu tốn nhiên liệu rất ít.

Phiên bản NX 300 tiêu hao nhiên liệu trung bình 11,8 lít/100 km và NX 300h tiêu hao mức 9,7 lít/100 km.

Xe này có nhược điểm là máy yếu, tăng tốc không mượt.

Honda HR-V

 

Là mẫu xe SUV cỡ nhỏ, HR-V có hàng ghế khá linh hoạt, có thể gập ghế xuống sàn. Xe có động cơ 4 thì 141 mã lực chỉ hao nhiên liệu 9,7 lít/100 km.

Nội thất của xe cũng khá sang với ghế bọc da, cửa sổ trên nóc nhưng nhược điểm là máy chạy hơi yếu.

Honda CR-V

Honda CR-V là dòng xe khá rộng rãi và được đánh giá khá cao trong các dòng xe SUV. Nó tiết kiệm nhiên liệu với động cơ 4 xi lanh 184 mã lực, chỉ đốt khoảng 10,2 lít/100 km cho phiên bản EX.

CRV còn có ưu điểm là chạy khá mượt, êm và chắc chắn, hệ thống cân bằng giúp xe vững vàng khi cua ở tốc độc cao.

Mazda CX-3

Mới đi vào phân khúc SUV nhưng Mazda CX-3 lại gây ấn tượng khá mạnh khi có thiết kế rất cao ráo, thanh thoát.

Quan trọng là mức tiêu hao nhiên liệu khá ấn tượng, 10,2 lít/100 km với động cơ duy nhất bốn xy-lanh, 2.0 lít, công suất 146 mã lực và hộp số tự động 6 cấp.

Nhược điểm là hàng ghế sau không được rộng rãi, cabin để đồ cũng nhỏ hẹp vì vậy chỉ hợp với gia đình nhỏ.

Theo Thanh Vân/Reatimes.vn