Như PV đã đưa tin, nhiều năm nay, nhà bà Hồ Thị Lộc và anh Hồ Thanh Bình (trú tại 458 Hoàng Hoa Thám) đã liên tục có đơn thư khiếu nại, tố cáo sai phạm liên quan đến việc cấp sổ đỏ cho bà Tống Thị Hồng Vân (em dâu bà Lộc, mẹ anh Bình) và ông Nguyễn Ngọc Nam (người được bà Vân chuyển nhượng đất, khi đất vẫn đang xảy ra tranh chấp). Cụ thể, gia đình bà Lộc đã đưa đơn tố cáo nguyên Phó Giám đốc Sở TN&MT Hà Nội và Chủ tịch UBND quận Tây Hồ, đơn tố cáo đã được Chủ tịch UBND TP Hà Nội thụ lý giải quyết và giao nhiệm vụ cho Chánh thanh tra TP xác minh.

Mảnh đất số 458 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội xảy ra tranh chấp trong quyền sở hữu đất, diễn biễn tranh chấp ngày càng phức tạp

Mảnh đất số 458 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội xảy ra tranh chấp trong quyền sở hữu đất, diễn biễn tranh chấp ngày càng phức tạp

Trong khi đơn tố cáo đang được xác minh, thì diễn biến sự việc tranh chấp ngày càng nghiêm trọng hơn khi mảnh đất 458 Hoàng Hoa Thám lại được bà Tống Thị Hồng Vân cho một nhóm đối tượng tự xưng là “thương binh” (lấy danh nghĩa là Công ty cổ phần thương mại Trường Sơn 27/7 Hà Nội) thuê giữ, các đối tượng này đã đến đe dọa nhà bà Lộc và anh Bình, chiếm đoạt quyền sở hữu nhà, ngang nhiên tháo gỡ biển hiệu nhà bà Lộc và treo biển hiệu mới. Vào ngày 8/7/2019, các nhóm đối tượng này có xảy ra xô xát, án ngữ sinh hoạt tại đây. 

Đến ngày 9/7/2019, UBND phường Bưởi cũng đã ban hành công văn số 82 để tạm thời giải quyết diễn biến phức tập trên với các bên liên quan. Để thông tin khách quan, ngày 16/7/2019 PV đã có cuộc trao đổi trực tiếp với ông Tuấn Anh (Cán bộ phòng địa chính của UBND phường Bưởi) để xác minh về thông tin trong công văn số 82 được ban hành.

Công văn số 82 do UBND phường Bưởi ban hành

Công văn số 82 do UBND phường Bưởi ban hành

Tại buổi làm việc, ông Tuấn Anh cho biết: “Hiện nay thanh tra TP đang thụ lý giải quyết đơn tố cáo và làm việc với các bên liên quan, các giao dịch trên Sở liên quan đến sự việc xảy ra trên mảnh đất số 458 Hoàng Hoa Thám, kết quả sẽ được thông báo lại sau…”

Ngoài ra, theo văn bản của công văn số 82, ông Tuấn Anh cho biết đã mời các bên liên quan lên giải quyết, có thông báo ngăn chặn và yêu cầu giữ nguyên hiện trang tại số nhà 458 Hoàng Hoa Thám, hợp đồng cho thuê nhà giữa bà Vân và Công ty cổ phần thương mại Trường Sơn 27/7 Hà Nội (thuộc sở hữu của nhóm đối tượng tự xưng là “thương binh”) có trách nhiệm tự giải quyết với nhau, tránh để xảy ra xô xát không đáng có giữa các bên liên quan, trong quá trình chờ quyết định chính thức. 

Mảnh đất 458 Hoàng Hoa Thám được đóng cửa dán giấy niêm phong

Mảnh đất 458 Hoàng Hoa Thám được đóng cửa dán giấy niêm phong

Giấy niêm phong nhà do nhóm đối tượng tự xưng là

Giấy niêm phong nhà do nhóm đối tượng tự xưng là "thương binh" đóng dấu.

Ngay sau buổi làm việc với UBND phường Bưởi, chúng tôi cũng đã có mặt tại mảnh đất số 458 Hoàng Hoa Thám để xác minh hiện trạng và thấy tại đây cửa sắt đã được niêm phong bằng tờ giấy trắng có dấu đỏ của Công ty CPTM Trường Sơn 27/7 Hà Nội. Các xe thương bình không còn án ngữ trước cửa nhà, tình trạng tranh chấp như diễn biến sự việc ngày 8/7 cũng không còn. Theo như lời anh Hồ Thanh Bình (chủ nhà), các nhóm đối tượng trên đã tự khóa cửa và tự dán giấy niêm phong.

Theo thông tin trước đó:

Nguồn gốc tố cáo bắt nguồn từ việc, năm 2016, UBND quận Tây Hồ có quyết định công nhận quyền sử dụng 132,5 m2 đất ở, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho bà Vân tại 458 Hoàng Hoa Thám (sau đó, cơ quan này có tiếp quyết định cấp Sổ đỏ cho bà Vân). Một trong những căn cứ để UBND quận Tây Hồ ban hành các quyết định nêu trên là Bản án số 121/DSPT năm 1993 của TAND TP Hà Nội xét xử vụ kiện tranh chấp sử dụng nhà, đất giữa bà Vân và mẹ chồng (bà Kim). 

Theo Bản án số 121 thì bà Vân được sử dụng “khu nhà” giáp đê Hoàng Hoa Thám (được sở hữu giá trị vật liệu xây dựng) và phần đất giáp khu nhà, một chiều 8,5m, một chiều 9m, diện tích 76,5 m2. Nhưng UBND quận Tây Hồ đã công nhận quyền sử dụng đất và cấp sổ đỏ cho bà Vân tới 132,5m2 đất ở, tức là lớn hơn rất nhiều so với diện tích đất nêu trong Bản án 121.

Đáng nói, tuy đã có bản án như trên nhưng trên thực tế bà Vân không có đơn yêu cầu thi hành án, và khi hết thời hiệu thi hành, tức là không đủ điều kiện cấp sổ đỏ, nhưng bà Vân vẫn được cấp sổ đỏ, dù cho có đơn thư khiếu nại cho rằng bà Vân đã bỏ đi từ lâu và không quản lý, sử dụng nhà, đất…từ nhà bà Lộc và các con bà Vân. Sau đó, UBND phường Bưởi đều có báo cáo, tờ trình về tình trạng tranh chấp nhà đất tại đây nhưng không hiểu sao, UBND quận Tây Hồ vẫn cấp sổ đỏ cho bà Vân diện tích 132,5m2. Trong khi vẫn chưa được quản lý nhà, đất thì bà Vân đã chuyển nhượng một phần thửa đất cho ông Nam (ông Nam được Sở TN&MT cấp sổ đỏ vào tháng 2/2017).

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin./.  

Theo Trúc Hoàng / Đô Thị Mới