Xuat-khau-sang-my

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về xuat-khau-sang-my, cập nhật vào ngày: 27/04/2024

Thị trường Ai Cập, UAE đang khá tiềm năng ở thị trường Trung Đông, tính riêng 8 tháng đầu năm 2021, tổng giá trị xuất khẩu cá tra sang thị trường Trung Đông tăng 25,18% so với cùng kỳ năm trước.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT cho biết đến nay, Tổ chức Y tế thế giới, Tổ chức Thú y thế giới, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc chưa có căn cứ nào về việc nhiễm virus Sars-CoV-2 từ nông sản sang người.

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang thị trường Mỹ trong 8 tháng năm 2021 đạt 61,8 tỉ USD, tăng 31,7% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 7/2021, Việt Nam xuất siêu 13,02 tỷ USD hàng hóa sang thị trường EU, tăng 15,75% so với cùng kỳ năm ngoái.

Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy, 2 nhóm hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam sang Indonesia có mức tăng trưởng ấn tượng trong 7 tháng đầu năm 2021.

Việt Nam và Singapore có nền kinh tế mở của Đông Nam Á. Sản phẩm giữa hai nước mang tính bổ sung cho nhau. Do đó, hai nước cần tận dụng năng lực ở nhiều khía cạnh để hợp tác xuất xứ cộng gộp sang nước thứ 3.

Các mặt hàng nông sản xuất khẩu trong 7 tháng đầu năm qua các cửa khẩu tỉnh Lào Cai sang thị trường vùng tây nam Trung Quốc đạt 760,12 nghìn tấn, tăng 96,66 nghìn tấn so với cùng kỳ năm 2020.

Theo tin từ Bộ Công Thương ngày 14/6, Bộ này vừa ban hành Thông tư quy định về quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len.

Mới đây, Thương vụ Việt Nam tại Úc đã làm việc với các nhà nhập khẩu quả vải để thống nhất thực hiện kế hoạch nhập khoảng 100 tấn vải thiều từ Việt Nam sang các bang Nam Úc và Tây Úc.

Hiện nay thị trường xây dựng và vật liệu xây dựng Úc đang bùng nổ, nhờ vậy, kim ngạch xuất khẩu từ Việt Nam sang Úc các ngành có liên quan đã tăng trưởng mạnh.

Theo số liệu mới nhất của Bộ Công Thương, riêng xuất khẩu sang thị trường Vương Quốc Anh trong 3 tháng đầu năm ghi nhận tăng 22,1%.

Tính trong quý I/2021, xuất khẩu của Việt Nam sang EU đạt 9,6 tỷ USD, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm 2020.

Hàng xuất khẩu của Việt Nam đi Hoa Kỳ vẫn tiếp tục xu hướng tăng mạnh, khoảng 27,9% trong 9 tháng năm 2019, bên cạnh Nhật Bản và Hàn Quốc duy trì tăng tưởng ở mức 10%.

Việt Nam kiên quyết phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý nghiêm mọi hành vi gian lận thương mại, gian lận xuất xứ trên thị trường Việt Nam cũng như trong hoạt động xuất nhập khẩu.

Đồ đựng thực phẩm làm bằng nhựa nhiệt dẻo tái chế (PET) bị cấm cửa khi xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc kể từ 1/7/2019.