Xuất nhập cảnh

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Xuất nhập cảnh, cập nhật vào ngày: 29/04/2024

Người Việt Nam có thể nhập cảnh Trung Quốc qua cửa khẩu Móng Cái từ 21/2, với điều kiện có xác nhận âm tính Covid-19 trong 48 giờ.

Bộ trưởng Bộ Công an vừa ký ban hành Thông tư số 06 quy định về mẫu thẻ Căn cước công dân (CCCD) gắn chip điện tử có hiệu lực từ ngày 23/1/2021.

Trước diễn biến nhanh và phức tạp trên toàn thế giới của dịch bệnh Covid-19, Chính phủ Việt Nam quyết định:

Hàng loạt bài viết phản ánh về hiện trạng "cò mồi" làm giấy thông hành hoạt động trước cửa phòng Xuất nhập cảnh tỉnh Lào Cai, các khoản phí dịch vụ "nhập nhằng" trong phòng đội biên phòng tại Trung tâm quản lý cửa khẩu quốc tế Lào Cai. Phóng viên tích cực cung cấp thông tin, liên lạc với các cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai nhưng chỉ nhận được sự im lặng...

Công an tỉnh Lào Cai chưa thể cung cấp được bản khai, biên lai thu phí làm giấy thông hành xuất nhập cảnh các trường hợp phóng viên thông tin. Nhưng tại đây, quy trình xuất nhập cảnh lại tiếp diễn tình trạng thu phí ở Trung tâm quản lý cửa khẩu quốc tế Lào Cai.

Chuyến du lịch châu Âu của Tuyết Mai và bạn trai biến thành ác mộng khi cô bị cảnh sát tuyên bố là đối tượng truy nã. Theo Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp đã có những can thiệp kịp thời để hỗ trợ công dân Phạm Thị Tuyết Mai trong vụ việc cô bị bắt giữ khi nhập cảnh tại sân bay Paris.

Trước thực trạng "cò mồi" làm giấy thông hành hoạt động náo nhiệt trước cửa phòng Xuất nhập cảnh tỉnh Lào Cai, cơ quan chức năng cho rằng: "chỉ làm sai quy trình thủ tục hành chính".

Những ngày giáp Tết Nguyên Đán, “cò mồi” làm giấy thông hành sang biên giới hoạt động náo nhiệt, hiên ngang trước cửa Phòng Quản Lý Xuất Nhập Cảnh tỉnh Lào Cai (đường Hoàng Liên, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai).

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 82/2015/NĐ-CP quy định miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài là vợ, chồng, con của người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc của công dân Việt Nam.