Nhà văn hóa tổ 5, phường Đồng Mai được xây dựng khang trang, rộng lớn ngay đầu đường trục của phường. Công trình được xây dựng với kỳ vọng là nơi sinh hoạt cộng đồng cho 387 hộ dân trong tổ. Và là nơi tổ chức hội làng đình Nhân Huệ hàng năm.

Nhà văn hóa tổ 5, phường Đồng Mai được xây dựng khang trang, rộng lớn ngay đầu đường trục của phường. Công trình được xây dựng với kỳ vọng là nơi sinh hoạt cộng đồng cho 387 hộ dân trong tổ. Và là nơi tổ chức hội làng đình Nhân Huệ hàng năm.

Tuy nhiên, sau 3 năm hoàn thành, công trình này vẫn chưa được bàn giao cho tổ dân phố và bỏ hoang. Người dân trong tổ 5 phải

Tuy nhiên, sau 3 năm hoàn thành, công trình này vẫn chưa được bàn giao cho tổ dân phố và bỏ hoang. Người dân trong tổ 5 phải "họp" nhờ tại nhà văn hóa tổ 4 và các nhà dân mỗi khi có việc.

Công trình xây dựng từ nguồn vốn của phường đang bị bỏ hoang khiến người dân tỏ ra tiếc xót xa bức xúc.

Công trình xây dựng từ nguồn vốn của phường đang bị bỏ hoang khiến người dân tỏ ra tiếc xót xa bức xúc. 

Phía trong nhà văn hóa còn trống trơn

Phía trong nhà văn hóa còn trống trơn

Trong giai đoạn 1, nhà văn hóa đã được xây dựng hoàn thiện, hệ thống điện, quạt, cửa đã được trang bị.

Trong giai đoạn 1, nhà văn hóa đã được xây dựng hoàn thiện, hệ thống điện, quạt, cửa đã được trang bị.

Thế nhưng, cùng năm tháng, do không được sử dụng, nhà văn hóa đang từng ngày bị xuống cấp, hư hỏng.

Thế nhưng, cùng năm tháng, do không được sử dụng, nhà văn hóa đang từng ngày bị xuống cấp, hư hỏng. 

 
Hành lang nhà văn hóa ngổn ngang phế liệu…

Hành lang nhà văn hóa ngổn ngang phế liệu…

8. Theo ông Đào Huy Binh, tổ trưởng tổ 5, phường Đồng Mai cho biết, mặc dù chưa được bàn giao nhưng tổ dân phố vẫn cắt cử người trông coi công trình này để đợi ngày tiếp nhận.

8. Theo ông Đào Huy Binh, tổ trưởng tổ 5, phường Đồng Mai cho biết, mặc dù chưa được bàn giao nhưng tổ dân phố vẫn cắt cử người trông coi công trình này để đợi ngày tiếp nhận.

Trước tình trạng bỏ hoang, năm 2014, kẻ xấu đã đập vỡ kính, phá cửa vào trộm quạt trần.

Trước tình trạng bỏ hoang, năm 2014, kẻ xấu đã đập vỡ kính, phá cửa vào trộm quạt trần. 

Nơi đây biến thành khu vực chứa phế liệu.

Nơi đây biến thành khu vực chứa phế liệu.

Một trụ cột đã xuất hiện tình trạng vỡ nứt.

Một trụ cột đã xuất hiện tình trạng vỡ nứt.

Công trình công cộng bỏ hoang nhiều năm khiến người dân tiếc xót và cảm thấy vô cùng lãng phí.

Công trình công cộng bỏ hoang nhiều năm khiến người dân tiếc xót và cảm thấy vô cùng lãng phí. 

Tương tự như nhà văn hóa tổ 5, nhà văn hóa tổ 7 trong phường Đồng Mai cũng đang được đầu tư giai đoạn 2. Tuy nhiên, thời gian này người dân đã vào trong nhà văn hóa hội họp.

Tương tự như nhà văn hóa tổ 5, nhà văn hóa tổ 7 trong phường Đồng Mai cũng đang được đầu tư giai đoạn 2. Tuy nhiên, thời gian này người dân đã vào trong nhà văn hóa hội họp.

Trên địa bàn phường Đồng Mai, nhà văn hóa tổ 4 đã hoàn thành xong cả hai giai đoạn và đang được sử dụng. Nhưng, phần sân nhà văn hóa thì lại ngổn ngang vật liệu xây dựng. Liệu phần sân nhà văn hóa có được sử dụng đúng mục đích sinh hoạt cộng đồng chưa?

Trên địa bàn phường Đồng Mai, nhà văn hóa tổ 4 đã hoàn thành xong cả hai giai đoạn và đang được sử dụng. Nhưng, phần sân nhà văn hóa thì lại ngổn ngang vật liệu xây dựng. Liệu phần sân nhà văn hóa có được sử dụng đúng mục đích sinh hoạt cộng đồng chưa? 

Tiêu dùng + sẽ tiếp tục thông tin./.

Theo Trần Văn/ Gia đình Việt Nam