bao giờ hà nội có mưa

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về bao giờ hà nội có mưa, cập nhật vào ngày: 28/04/2024

Khu vực Bắc Bộ ngày 27-28/8: Phía tây có mưa rào và dông, phía đông chiều tối có mưa dông rải rác ở vùng núi, nhiệt độ: 24-32C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương dự báo thời tiết phục vụ dịp nghỉ lễ 2/9/2015 (từ ngày 26 tháng 08 đến ngày 02 tháng 09 năm 2015).

Từ ngày mai nắng nóng sẽ dịu dần ở các tỉnh Bắc Bộ. Các tỉnh Trung Bộ nắng nóng còn kéo dài trong vài ba ngày tới.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương dự báo thời tiết phục vụ dịp nghỉ lễ 2/9/2015 (Từ ngày 25 tháng 08 đến ngày 02 tháng 09 năm 2015).

Từ chiều tối và đêm mai (25/8) ở các tỉnh Bắc Bộ có khả năng xảy ra mưa dông trên diện rộng, riêng các tỉnh vùng núi có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Hồi 04 giờ ngày 7/7, vị trí tâm bão số 2 ở vào khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc; 119,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc đảo Lu-dông (Phi-líp-pin). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (tức là từ 75 đến 90km một giờ), giật cấp 10-11.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 07/7/2015, nhiều khu vực trên cả nước có mưa rào và dông, nền nhiệt tương đối dễ chịu.

Ngày 6/7, ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, cho biết, sáng sớm nay, nhiệt độ Sa Pa đột ngột giảm xuống chỉ còn 12,6 độ C.

Ngày hôm nay (06/7), nắng nóng chỉ còn xảy ra cục bộ ở một số nơi ở khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận. Như vậy đợt nắng nóng trên diện rộng sẽ kết thúc trên cả nước.

Hồi 08 giờ ngày 6/7, vị trí tâm bão số 2 ở vào khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc; 119,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc đảo Lu-dông (Phi-líp-pin). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (tức là từ 60 đến 90km một giờ), giật cấp 10-11.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương dự báo, ngày 6/7/2015, khắp cả nước sẽ có mưa rào, có nơi mưa vừa và dông.

Hồi 13 giờ ngày 5/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,9 độ Vĩ Bắc; 120,5 độ Kinh Đông, ngay trên khu vực phía Tây Bắc đảo Lu-dông (Phi-líp-pin). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (tức là từ 75 đến 90km một giờ), giật cấp 10-11.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén nên ở các tỉnh Bắc Bộ đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông.

Đám mây dông hiện có khả năng gây mưa rào và dông cho khu vực nội thành Hà Nội và các vùng lân cận. Trong cơn dông cần đề phòng có tố, lốc và gió giật mạnh.

Ngày hôm nay (05/7), nắng nóng sẽ kết thúc ở các tỉnh Bắc Trung Bộ; nắng nóng tiếp tục xảy ra ở các tỉnh ven biển Trung và Nam Trung Bộ.