Vào khoảng 10h sáng ngày 8/4 khi đang làm nhiệm vụ tại ngã ba Pháp Vân - Giải Phóng tổ công tác do Đại uý Trần Anh Quang, Trung uý Nguyễn Thanh Tùng và Trung tá Nguyễn Văn Trường phối hợp cùng Phòng CSMT phát hiện xe tải BKS 29C - 324.93 có biểu hiện nghi vấn đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. 

Chiếc xe tải chở gần 1,5 tấn mỡ bẩn được phát hiện kịp thời. 

Qua kiểm tra, mùi hôi thối xộc thẳng ra rất khó chịu khi tổ công tác mở thùng xe. Lái xe khai nhận, mùi khó chịu trên xuất phát từ 23 bao tải chở mỡ thành phẩm. Qua kiểm đếm tổng khối lượng mỡ thối trên là 1.495 kg.

Vào thời điểm kiểm tra, lái xe Nguyễn Thành Phong không xuất trình được bất kỳ giấy tờ hợp pháp chứng minh nguồn gốc số hàng trên. 

Theo cơ quan chức năng số mỡ thành phẩm trên nếu không được ngăn chặn kịp thời sẽ vào các cơ sở sản xuất dầu ăn và mỡ động vật giả. 

Lái xe tên Phong cho biết, vào sáng cùng ngày anh ta nhận điện thoại từ một người tên là Nguyễn Hữu Thanh ở Bắc Giang nói sang Như Quỳnh (Hưng Yên) chở số mỡ trên về khu vực Văn Điển tiêu thụ.

Đội CSGT số 14 và Phòng CSMT đã bàn giao số mỡ thối trên cho QLTT tiêu huỷ theo luật định./. 

Theo Hà Anh/ Gia đình Việt Nam