Hạ sốt

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Hạ sốt, cập nhật vào ngày: 28/04/2024

Hạ sốt bằng phương pháp chườm nóng rất phổ biến, nhưng trên thực tế rất nhiều cha mẹ mắc phải những sai lầm trong việc sử dụng phương pháp này để hạ sốt cho con.

Nhiều trường hợp trẻ rơi vào tình trạng li bì, hôn mê, gặp nhiều di chứng, thậm chí tử vong do người lớn tự ý cho trẻ dùng thuốc hoặc dùng thuốc sai liều lượng cho phép.

Những cách hạ sốt tự nhiên dưới đây sẽ trở nên cực kì hữu ích, nhất là trong trường hợp khẩn cấp.

Nhiều mẹ cảm thấy vô cùng lo lắng khi trẻ sơ sinh bị sốt. Họ tìm mọi cách để hạ sốt mà không chú ý đến cách làm vô cùng hiệu quả này.

Theo dõi cơn sốt và các triệu chứng toàn thân giúp ngăn bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết biến chứng nặng.

Trẻ sơ sinh nếu dùng nhiều thuốc paracetamol trong 2 năm đầu đời sẽ có nguy cơ bị bệnh hen suyến cao hơn những đứa trẻ không dùng, theo kết quả một nghiên cứu mới.

Thông thường, các bậc phụ huynh có con nhỏ khá lúng túng trong việc dùng thuốc cho trẻ. Vậy phải dùng thuốc sao cho đúng để trẻ mau hạ sốt?

Sốt cao, co giật là bệnh lý thường gặp ở trẻ nhỏ. Bệnh nếu không được phát hiện và điều trị sớm sẽ rất nguy hiểm có thể đe dọa đến tính mạng của trẻ.

Cục Quản lý dược- Bộ Y tế, vừa có văn bản khẩn gửi sở y tế các tỉnh, thành phố, các bệnh viện trực thuộc Bộ thông báo phát hiện thuốc hạ sốt giảm đau Dianfagic giả.

Tết đến, mọi người không những cần chuẩn bị Tết mà còn cần quan tâm tới sức khỏe, dặc biệt là gia đình có trẻ nhỏ. Bởi thời tiết đông xuân thường có thể gây nhiều bệnh cho trẻ.

Khi bé bị sốt các mẹ nên nhanh chóng áp dụng một vài mẹo dưới đây để hạ bớt nhiệt độ cho bé mà không cần dùng đến thuốc tây y hoặc đưa bé đến gặp bác sĩ.