người nghèo

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về người nghèo, cập nhật vào ngày: 28/04/2024

Lợi dụng danh nghĩa Trung tâm hỗ trợ người nghèo để tổ chức chương trình Trái Tim Việt Nam, Trần Đức Trung cùng các đồng phạm đã lừa đảo, chiếm đoạt của hơn 1.000 người nghèo với số tiền khoảng 42 tỷ đồng...

Phiên chợ chỉ cần một tấm “tem phiếu” là có thể tự chọn cho mình 10 món hàng để ăn Tết với tổng trị giá 500.000 đồng - đó là “Phiên chợ 0 đồng”- phiên chợ Xuân đặc biệt của người nghèo và người yếu thế diễn ra ngày 27/1tại Công viên Thống Nhất, Hà Nội.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 717,96 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ nhân dân 3 tỉnh Hòa Bình, Đắk Lắk, Kon Tum trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.

Với chủ đề "Trao sẻ chia - Nhận yêu thương, Chương trình "Gói bánh chưng xanh cùng người nghèo ăn Tết" năm 2019 đã khai mạc tại Làng Văn hóa- Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội). Năm nay, Ban tổ chức sẽ trao trên 700 suất quà cho đồng bào ở vùng sâu vùng xa, những gia đình đang gặp khó khăn, những nạn nhân bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam đioxin tại 03 địa phương là tỉnh Quảng Trị, Thái Nguyên và Hà Nội…

Bộ TT&TT đang xem xét phê duyệt phương án hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất cho các hộ nghèo, cận nghèo 12 tỉnh nhóm 3, với tổng số đầu thu hỗ trợ khoảng 500.000.

Sở Lao động Thương binh và xã hội Thành phố Hà Nội vừa có Công văn số 119/LĐTB&XH-BVCSTE&BĐG về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 cho trẻ em.

Mới đây, theo thông tin từ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết: Hội đang vận động các tập thể, cá nhân trong toàn quốc hỗ trợ “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” xuân Kỷ Hợi năm 2019...

Tết đến xuân sang, người người tất bật mua sắm với mong muốn gia đình sẽ có một cái tết ấm no, hạnh phúc. Dưới đây là địa chỉ các hội chợ Xuân bạn nên thăm quan mua sắm tại Hà Nội

Câu hỏi này được ông Nguyễn Văn Đực đặt ra trong cuộc trao đổi với Reatimes trước việc TPHCM phản đối xây dựng căn hộ 25m2 vùng ngoại thành song lại “mở cửa” cho loại hình office-tel với diện tích tương đương ở khu vực trung tâm, trong khi mục đích của 2 loại hình này cũng có yếu tố “ở” như nhau.

Đó là nhận định được ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội BĐS TP.HCM. Theo ông Châu, nhà ở giá rẻ thời gian qua không đạt được như kỳ vọng và nhu cầu người dân, ngoài nguồn cung sản phẩm phải có tín dụng đi kèm hỗ trợ người mua nhà thu nhập thấp”

Chủ trương xóa nghèo bền vững bằng cách tặng bò - giúp người dân có sinh kế mới, Chương trình Bò giống giúp người nghèo biên giới đang dần chứng minh hiệu quả khi đàn bò sinh sôi, đem lại nguồn thu lâu dài cho người dân.