Giá xăng dầu thế giới

Giá dầu thế giới được cập nhật vào 6h ngày 9/8 (giờ Việt Nam), Theo Oilprice, giá dầu thô WTI của Mỹ được giao dịch ở mức 90,46 USD/thùng, giảm 0,30 USD, tương đương 0,33%.

Giá dầu thế giới có xu hướng chững lại
Giá dầu thế giới có xu hướng chững lại

Cùng thời điểm, giá dầu thô Brent giao tháng 10 “neo” ở mức 96,65 USD/thùng.

Giá “vàng đen” tiếp tục biến động tại phiên giao dịch đầu tiên của tuần giao dịch mới. Bắt đầu phiên với đà lao dốc do lo ngại suy thoái kinh tế có thể làm giảm nhu cầu năng lượng, giá dầu thô Brent đã bị “đẩy” xuống còn hơn 93 USD/thùng, dầu thô WTI ngày càng lùi xa khỏi mốc 90 USD/thùng.

Mức giảm giá của dầu thô được duy trì khoảng nửa phiên giao dịch. Sau đó, giá dầu đã bật tăng khỏi mức thấp nhất trong nhiều tháng bởi dữ liệu kinh tế tích cực từ Trung Quốc và Mỹ lại “nhen nhóm” hy vọng về nhu cầu bất chấp lo ngại suy thoái vẫn ngày một lớn dần.

Cụ thể, giá dầu thô Brent giao tháng 10 kết thúc phiên ở mức 96,65 USD/thùng, tăng 1,73 USD, tương đương 1,8%. Giá dầu thô WTI của Mỹ tăng 1,75 USD, tương đương 1,97%, lên mức 90,76 USD/thùng.

Tuần trước, cả dầu Brent và WTI đều chịu mức “lỗ” hằng tuần lớn nhất kể từ tháng 4/2020. Cả hai hợp đồng đã “vực” lại được một phần khoản lỗ trong phiên giao dịch cuối cùng của tuần nhờ dữ liệu tăng trưởng việc làm bất ngờ tại nước tiêu thụ dầu hàng đầu thế giới Mỹ. Theo Bộ Lao động Mỹ, nền kinh tế Mỹ đã có thêm 528.000 việc làm trong tháng 7, tăng 278 việc làm so với dự đoán của các nhà kinh tế.

Giá xăng dầu trong nước

Tại thị trường trong nước, Liên Bộ Tài chính - Công Thương thông báo, giá xăng dầu giảm từ 15h ngày 1/8. Theo đó, xăng E5 RON 92 giảm 450 đồng/lít có mức giá bán 24.620 đồng/lít, giá xăng RON 95 được điều chỉnh giảm 470 đồng/lít có giá bán 25.600 đồng/lít.

Giá bán các mặt hàng dầu giảm mạnh: Dầu diesel giảm 950 đồng/lít còn 23.900 đồng/lít, dầu hỏa còn 24.530 đồng/lít...

Đây là lần giảm thứ 4 liên tiếp giá xăng dầu giảm. Như vậy Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng dầu đã trải qua 20 lần điều chỉnh giá, trong đó có 13 lần tăng và 7 lần giảm.

Trong kỳ điều chỉnh lần này, cơ quan điều hành đã quyết định trích mỗi lít xăng từ 800-850 đồng vào quỹ. Dầu diesel trích lập 450 đồng một lít, dầu hỏa 650 đồng và dầu mazut trích 787 đồng/kg.

Theo Phapluatxahoi.kinhtedothi.vn

Nguồn: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/gia-xang-dau-hom-nay-98-gia-dau-the-gioi-co-xu-huong-chung-lai-300694.html