Đến tối 14-5, Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người đã tiếp nhận 30 người liên hệ để hiến phổi cho bệnh nhân 91. Cuộc phẫu thuật không biết có cơ hội thực hiện hay không nhưng một điều hiện hữu đó chính là tinh thần tình nguyện, là tình người đang lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Ngay sau khi có thông tin Hội đồng chuyên môn và các chuyên gia đến từ các BV lớn ở 3 miền Bắc-Trung-Nam hội chẩn, chỉ định ghép phổi và bàn các phương án ghép phổi cho bệnh nhân 91 (nam phi công 43 tuổi, người Anh) điều trị tại BV Bệnh nhiệt đới TP HCM, nhiều người bắt đầu liên hệ tới Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người để chia sẻ, bày tỏ mong muốn được hiến một phần phổi của mình để cứu bệnh nhân.

2 người đầu tiên đăng ký là một phụ nữ ngoài 40 tuổi và một cựu chiến binh ngoài 70 tuổi. Gửi tin nhắn tới Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người, người phụ nữ này cho biết, bản thân khỏe mạnh, cuộc sống hạnh phúc nhưng mong muốn được hiến một phần phổi của mình cho bệnh nhân 91 để lan tỏa yêu thương.

Một ca ghép tạng tại BV Hữu nghị Việt Đức. Ảnh:BVCC

Tin nhắn chị viết: Nếu đăng ký hiến tạng sống, hiến tặng phổi thì sẽ lấy như thế nào ạ? Hay phải chờ bệnh nhân chết não để lấy hết phổi ạ? Nếu cũng như thận, chỉ lấy một phần phổi thì em xin phép đăng ký hiến tặng nhé!”.

Trường hợp người khác là một cựu chiến binh 70 tuổi ở Đắk Nông đã 2 lần liên lạc tới Trung tâm với mong muốn sẵn sàng hiến một phần lá phổi của mình dù không có biết có đủ điều kiện, đủ tuổi không. Qua hội chữ thập đỏ, ông tìm được số điện thoại liên hệ với Trung tâm bày tỏ nguyện vọng đó của mình.


“Tôi tự hào về nền y tế của Việt Nam, Chính phủ đã rẫt nỗ lực trong thời gian qua, trên tinh thần làm tất cả vì bệnh nhân, để không bỏ lại người nào phía sau. Số trường hợp tử vong trên thế giới nhiều như thế trong khi nước ta chưa có ai”, người cựu chiến binh bày tỏ.

Từ 2 trường hợp đầu tiên này, tình yêu thương đã lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng, đến tối 14-5 đã có 30 người mong muốn được hiến tặng một thùy phổi để mang lại cơ hội sống cho một người nước ngoài mà họ hoàn toàn không hề quen biết. Nhưng lòng trắc ẩn, tình người khiến họ quyết định làm điều đó để mang đến nhiều cơ hội sống hơn cho người đàn ông có sự sống mong manh nơi “đất khách quê người”.

Ông Nguyễn Hoàng Phúc, Phó GĐ Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người cho biết, trong số những người đăng ký hiến phổi người trẻ nhất mới 35 tuổi. Có người gọi điện thoại, có người liên lạc qua fanpage của trung tâm, tất cả đều không quen biết bệnh nhân 91 nhưng đều có tâm nguyện được san sẻ một phần cơ thể mình để cứu bệnh nhân. Rất nhiều người đã cung cấp đầy đủ thông tin về nhóm máu, chiều cao, cân nặng.

“Đây là những nghĩa cử vô cùng đáng trân trọng của cộng đồng, thông điệp yêu thương đã lan tỏa rất nhanh chỉ sau hơn 1 ngày. Dù vậy, trường hợp có chỉ định ghép phổi cho bệnh nhân 91, ưu tiên hàng đầu vẫn làm tìm được nguồn tạng hiến từ người cho chết não. Những trường hợp đăng ký hiến sống sẽ được chọn là phương án 2 khi không thể tìm được nguồn từ người cho chết não”, ông Nguyễn Hoàng Phúc chia sẻ.

Về tình hình sức khỏe bệnh nhân 91 (bệnh nhân nhập viện ngày 18-3), hiện bệnh nhân tiếp tục thở máy và được mở khí quản ngày thứ 22, sử dụng máy ECMO ngày thứ 40, lọc máu, sử dụng thuốc kháng sinh, kháng nấm, bơm rửa màng phổi. Tình trạng đông đặc đã xuất hiện ở cả hai bên phổi, cơ hội hồi phục 2 lá phổi rất thấp. Phổi bệnh nhân hiện chỉ còn hoạt động 10%.

Quan điểm của hội đồng chuyên môn, của các thành viên tham gia cuộc hội chẩn là còn nước còn tát... vì với tình trạng của bệnh nhân, cách duy nhất để cứu bệnh nhân là ghép phổi.

Đến nay, bệnh nhân đã có 5 lần xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2, nhưng do bệnh nhân vẫn đang phải điều trị nhiễm trùng nên cần điều trị nhiễm trùng và hồi sức trước khi chỉ định ghép phổi.

Cơ quan có chức năng của Anh thông báo cho Bộ Y tế đã tìm được một người thân của bệnh nhân, người này đã có trao đổi về các vấn đề chuyên môn và cho biết sẽ hợp tác với các quyết định liên quan đến chuyên môn của ngành y tế Việt Nam về phương pháp chữa trị cho bệnh nhân.

Liên quan đến quy trình ghép phổi cho bệnh nhân 91, Tiểu ban Điều trị-Ban chỉ đạo quốc gia Phòng chống dịch Covid-19 đã có sự phân công phân nhiệm cụ thể cho các đơn vị. Theo đó, BV Việt Đức và Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người được giao tìm nguồn cho tạng đủ điều kiện ghép phổi.

Để chuẩn bị ghép, BV Bệnh nhiệt đới TP HCM, BV Chợ Rẫy cùng Hội đồng chuyên môn tiếp tục hội chẩn điều trị tổn thương phổi và tình trạng nhiễm trùng, thay các catheter, kiểm soát các nguồn nhiễm trùng; nuôi cấy virus đến khi xét nghiêm âm tính với SARS-CoV-2.

Khi được khẳng định âm tính, bệnh nhân được chuyển BV Chợ Rẫy, tiếp tục hồi sức tốt để đủ điều kiện ghép. Cục Quản lý khám chữa bệnh đang nghiên cứu, xem xét các văn bản quy định pháp lý, xác định chi phí điều trị, chi phí ghép để tìm kiếm nguồn tài trợ. Chi phí trung bình cho một ca ghép phổi từ 1,5-2 tỷ đồng và nhiều hơn tùy thuộc vào thời gian hồi sức sau ghép.

Theo Pháp luật & Xã hội