Người dân tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản đã rất ngạc nhiên khi lần đầu tiền được chứng kiến tuyết rơi trở lại vào tháng 11 này sau gần 50 năm.

Theo BBC, đợt tuyết này do một khối khí lạnh bất thường tràn qua thành phố gây ra nhưng nhiệt độ vẫn duy trì trên 0 độ khiến tuyết tan chảy chứ không bị kết dính. Lần gần nhất Tokyo có tuyết vào tháng 11 là năm 1962. Ảnh: Kyodo

Theo BBC, đợt tuyết này do một khối khí lạnh bất thường tràn qua thành phố gây ra nhưng nhiệt độ vẫn duy trì trên 0 độ khiến tuyết tan chảy chứ không bị kết dính. Lần gần nhất Tokyo có tuyết vào tháng 11 là năm 1962. Ảnh: Kyodo

Lần gần đây nhất người dân Tokyo được ngắm tuyết rơi vào tháng 11 là năm 1962. (Ảnh: Japantimes)

Lần gần đây nhất người dân Tokyo được ngắm tuyết rơi vào tháng 11 là năm 1962. (Ảnh: Japantimes)

Tuyết rơi khiến nhiệt độ toàn thành phố hạ thấp đột ngột và gây ra một vài ảnh hưởng nhỏ tới giao thông công cộng. Ít nhất 13 người đã bị thương, chủ yếu do trượt ngã khi đi trên tuyết, trong đó có 4 trường hợp bị gãy xương.(Ảnh: Straitstimes)

Tuyết rơi khiến nhiệt độ toàn thành phố hạ thấp đột ngột và gây ra một vài ảnh hưởng nhỏ tới giao thông công cộng. Ít nhất 13 người đã bị thương, chủ yếu do trượt ngã khi đi trên tuyết, trong đó có 4 trường hợp bị gãy xương.(Ảnh: Straitstimes)

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cảnh báo đường sẽ trở nên trơn trượt hơn, đồng thời các nhà kính cũng có nguy cơ bị sập do sức nặng của tuyết. (Ảnh: The Asahi Shimbun)

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cảnh báo đường sẽ trở nên trơn trượt hơn, đồng thời các nhà kính cũng có nguy cơ bị sập do sức nặng của tuyết. (Ảnh: The Asahi Shimbun)

Màu tuyết trắng xóa đối lập với màu đỏ rực của cây lá trong công viên Hikarigaoka ở quận Nerima, Tokyo. Ngoài thủ đô, Yokohama, thủ phủ tỉnh Kanagawa và Kofu, thủ phủ tỉnh Yamanashi cũng lần đầu có tuyết rơi vào tháng 11 sau hơn nửa thế kỷ. Ảnh: Asahi Shimbun

Màu tuyết trắng xóa đối lập với màu đỏ rực của cây lá trong công viên Hikarigaoka ở quận Nerima, Tokyo. Ngoài thủ đô, Yokohama, thủ phủ tỉnh Kanagawa và Kofu, thủ phủ tỉnh Yamanashi cũng lần đầu có tuyết rơi vào tháng 11 sau hơn nửa thế kỷ. Ảnh: Asahi Shimbun

Một người đàn ông cào tuyết khỏi xe ở Koshu, tỉnh Yamanashi.

Một người đàn ông cào tuyết khỏi xe ở Koshu, tỉnh Yamanashi.

Tuyết rơi bất ngờ là dịp may hiếm có đối với du khách đặt chân tới Tokyo. (Ảnh: Shigetaka Kodama)

Tuyết rơi bất ngờ là dịp may hiếm có đối với du khách đặt chân tới Tokyo. (Ảnh: Shigetaka Kodama)

Tuyết rơi cũng là một thách thức với những người lựa chọn trang phục truyền thống của Nhật Bản. Tuyết dự kiến rơi dày 2- 15 cm tùy khu vực. Ảnh: Reuters

Tuyết rơi cũng là một thách thức với những người lựa chọn trang phục truyền thống của Nhật Bản. Tuyết dự kiến rơi dày 2- 15 cm tùy khu vực. Ảnh: Reuters

Tại 23 phường của Tokyo, dự đoán lớp tuyết rơi sẽ dày khoảng 2cm. (Ảnh: Chanelnewasia)

Tại 23 phường của Tokyo, dự đoán lớp tuyết rơi sẽ dày khoảng 2cm. (Ảnh: Chanelnewasia)

Năm nay, tuyết rơi tại Tokyo sớm hơn 49 ngày so với năm 2015 và 40 ngày so với thời điểm trung bình của các năm. (Ảnh: Sputnik)

Năm nay, tuyết rơi tại Tokyo sớm hơn 49 ngày so với năm 2015 và 40 ngày so với thời điểm trung bình của các năm. (Ảnh: Sputnik)

Khung cảnh nhìn qua màn tuyết rơi dày đặc. (Ảnh: Telegraph)

Khung cảnh nhìn qua màn tuyết rơi dày đặc. (Ảnh: Telegraph)

Tuyết rơi đúng mùa lá thu chuyển màu ở Tokyo

Tuyết rơi đúng mùa lá thu chuyển màu ở Tokyo

Hoàng Cung sau màn tuyết ướt

Hoàng Cung sau màn tuyết ướt

 

 

 

 

Theo Tường Vy / Gia đình Việt Nam