Chiều tối ngày 17/6, trong không khí kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2020), Văn phòng Chính phủ tổ chức buổi gặp mặt thân mật các nhà báo, phóng viên, biên tập viên, các cán bộ làm công tác thông tin báo chí đã đồng hành cùng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ trong công tác thông tin truyền thông.

Những người làm báo có mặt ở những điểm nóng về dịch bệnh

Tại buổi gặp mặt, Người phát ngôn Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các cơ quan báo chí, các nhà báo, những phóng viên báo chí; chúc đội ngũ những người làm báo cả nước “bút sắc - tâm sáng - lòng trong”, không ngừng đổi mới, sáng tạo, đạt được những thành tựu vẻ vang hơn nữa, luôn xứng đáng với niềm tự hào, truyền thống gần một thế kỷ của nền báo chí cách mạng Việt Nam.

 Người phát ngôn Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các cơ quan báo chí, các nhà báo, phóng viên báo chí

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho rằng cuộc gặp mặt báo chí hôm nay rất có ý nghĩa khi chúng ta đã giành thắng lợi bước đầu trong chống dịch COVID-19 (hơn 2 tháng qua không có ca lây nhiễm trong cộng đồng). Đây là điều giản dị nhưng có thể lại là mong ước ở nhiều nước hiện vẫn còn trong tình trạng giãn cách xã hội, Việt Nam đang là một trong số ít nước bắt đầu tiến trình bình thường mới sau đại dịch sớm nhất thế giới.

Tại Hội nghị sơ kết công tác thông tin, tuyên truyền về phòng chống dịch COVID-19 vào chiều qua (16/6), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đánh giá cao sự đóng góp to lớn trực tiếp của truyền thông, báo chí nước nhà vào kết quả phòng chống dịch. Vai trò của báo chí là một trong những yếu tố quyết định sự thành bại của bất cứ sự kiện nào.

“Lúc khó khăn mới hiểu lòng người, trong bối cảnh dịch giã, báo chí đã thể hiện truyền thống vẻ vang, đã xông pha, đồng hành hiệp lực cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong công tác chống dịch COVID-19”, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhấn mạnh.

Theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, cùng với chống dịch, chúng ta cùng quyết tâm thực hiện mục tiêu kép, không để đổ gãy nền kinh tế. Trong những kết quả đạt được về kinh tế - xã hội của cả nước thời gian qua, có sự đóng góp của các cơ quan thông tin báo chí, của các phóng viên, nhà báo luôn đồng hành cùng Chính phủ trong nỗ lực thực hiện mục tiêu chung của đất nước.

Báo chí đã vừa làm nhiệm vụ tuyên truyền vừa đồng thời phản ánh sinh động thực tiễn đời sống, những người làm báo đã không quản khó khăn, hiểm nguy, có mặt ở những điểm nóng về dịch bệnh phản ánh kịp thời, cập nhật nhanh, minh bạch, báo chí thông tin những tấm gương người tốt việc tốt, những tấm lòng cao đẹp và phản ánh những vi phạm, bất cập, những nơi làm chưa tốt, chưa đúng… góp phần giúp cho công tác quản lý, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan chức năng trên toàn diện lĩnh vực của đời sống xã hội.

Nhân dịp này, với vai trò Người Phát ngôn của Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng đã chuyển lời cảm ơn của Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ tới các cơ quan báo chí, những người làm báo đã luôn sát cánh cùng Chính phủ thực hiện nhiệm vụ xây dựng, phát triển đất nước; bảo vệ độc lập, chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ; tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực...

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng, trong suốt nhiệm kỳ này, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ luôn quan tâm, coi trọng và đánh giá cao vai trò của báo chí trong phản ánh sinh động thực tiễn đời sống; là cầu nối quan trọng giữa Chính phủ với người dân và doanh nghiệp; phát hiện, phản biện chính sách…

Thủ tướng Chính phủ thường xuyên quan tâm và có ý kiến chỉ đạo kiểm tra, xử lý đối với nhiều vấn đề được báo chí phản ánh, yêu cầu các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, xem xét, giải quyết. Trong 6 tháng đầu năm 2020, Văn phòng Chính phủ đã phát hành nhiều văn bản truyền đạt ý kiến của Lãnh đạo Chính phủ gửi đến các bộ, ngành, địa phương yêu cầu kiểm tra, xử lý vấn đề báo chí nêu.

Trong bối cảnh truyền thông xã hội phát triển hiện nay, với vai trò, sứ mệnh vẻ vang của mình là những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng – văn hoá, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng mong muốn mỗi người làm báo hãy thấm nhuần và thực hiện thật tốt lời dạy của Bác Hồ kính yêu: "Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ".

“Việt Nam được xếp đứng đầu thế giới về niềm tin của người dân vào báo chí”

Thay mặt các phóng viên, biên tập viên, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP đã dành cho báo chí sự quan tâm, hỗ trợ, để báo chí thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của mình.

  Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi 

Theo ông Hồ Quang Lợi, toàn thể nhân dân hết sức vui mừng khi đất nước ta đã đạt được những thành tích trong phòng chống dịch COVID-19. Việt Nam đang nổi lên là một điểm sáng, một hiện tượng đặc biệt về phòng chống COVID-19 trên thế giới. Ngoài yếu tố Đảng lãnh đạo, hệ thống chính trị vững chắc từ Trung ương xuống địa phương, có sự đóng góp quan trọng của những lực lượng tiên phong đặc biệt xuất sắc, đó là: Y tế, quân đội, công an và báo chí.

“Việt Nam được xếp đứng đầu thế giới về niềm tin của người dân vào báo chí. Nhưng điều này có ý nghĩa sâu sắc hơn bởi tin vào báo chí ở Việt Nam có nghĩa là tin vào Đảng, Nhà nước”, ông Hồ Quang Lợi nhấn mạnh.

Đồng thời cho biết, báo chí luôn nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình, trong thời gian tới sẽ tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ cùng thực hiện mục tiêu “kép”, lan toả thông tin về sự điều hành, chỉ đạo của Chính phủ đối với đời sống kinh tế-xã hội của đất nước.

Theo Kinh tế & Đô thị