Bien-tuong

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về bien-tuong, cập nhật vào ngày: 20/05/2024

Sau những biến động trong năm 2022, thị trường bất động sản nhà ở năm 2023 được kỳ vọng sẽ tăng cường nguồn cung cho nhà ở xã hội, nhà ở giá rẻ nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn từ người dân.

Trả lời chất vấn tại Quốc hội chiều 3/11, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị đã làm rõ các giải pháp để thực hiện đề án 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội.

Lâu nay, nhiều giao dịch chuyển nhượng nhà ở xã hội được thực hiện thông qua hợp đồng ủy quyền, điều này có đảm bảo quyền lợi cho người mua nhà hay không?

Phân khúc nhà ở xã hội đang vắng bóng dần, Bộ Xây dựng cho biết, trong khoảng 400 dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân đang triển khai đầu tư trên cả nước.

Theo nghị quyết của HĐND TP.HCM, ngân sách phát triển nhà ở xã hội dự kiến chiếm khoảng 10% tổng nguồn vốn phát triển loại hình nhà này với khoảng 3.770 tỷ giai đoạn 2021-2025 và khoảng 8.640 tỷ đồng giai đoạn 2026.

Theo phản ánh, dù các sàn môi giới nhận đủ lượt booking như đã cam kết nhưng Tây Tây Nam “ém hàng”. Điều này khiến nhiều môi giới bức xúc vì bỏ bao nhiêu công sức, chi phí kiếm khách mà không có giao dịch.

Miếng “bánh vẽ” đầu tư mua cổ phần Skyway đang khiến giới đầu tư sốt sắng, bởi nếu như chiếc “đồng hồ cát” chảy càng nhanh thì ngày Skyway lên sàn chứng khoán càng sớm.

Dự án Skyway hiện đang mọc như nấm sau mưa tại Việt Nam, người cũ phải tìm được người mới vào mua cổ phần với hứa hẹn sở hữu tỷ đô...

Từ một dự án có tầm nhìn của thế giới nhằm thay đổi hệ thống hạ tầng giao thông để giảm thiểu câu chuyện ùn tắc. Nhưng nhiều người đang “biến tướng” dự án với tham vọng trở thành tỷ phú.

Để tránh vỡ trận từ mô hình cho vay ngang hàng - P2P tại Trung Quốc, các công ty hoạt động tại Việt Nam cần hoạt động dưới chuẩn luật tổ chức tín dụng.

Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam có văn bản gửi ban trị sự giáo hội các địa phương chấn chỉnh việc tổ chức dâng sao giải hạn.

Vốn được giao đất với mục đích xây dựng khu liên hợp thể thao xã Ninh Hiệp (huyện Gia Lâm, Hà Nội), tuy nhiên, chủ đầu tư là Công ty TNHH thương mại, dịch vụ Tân Hùng Minh đang biến tướng dự án này thành “trung tâm thương mại” với hàng loạt ki-ốt cho thuê nhằm thu lợi “khủng”. Đáng nói, việc “xẻ thịt” đất công với hàng loạt sai phạm này đã diễn ra một thời gian dài nhưng đến nay vẫn chưa bị cơ quan chức năng “sờ gáy”.