Những cành bích đào bày bán ở chợ hoa Hàng Lược chủ yếu cắt từ các nhà vườn ở Nhật Tân, làng đào nổi tiếng đất Hà Thành.

Những cành bích đào bày bán ở chợ hoa Hàng Lược chủ yếu cắt từ các nhà vườn ở Nhật Tân, làng đào nổi tiếng đất Hà Thành.

Xuôi ngược với công việc, chiều cuối năm nhiều người mới tìm đến chợ hoa Hàng Lược, chọn cho mình cành hoa đào bích về trưng Tết.

Xuôi ngược với công việc, chiều cuối năm nhiều người mới tìm đến chợ hoa Hàng Lược, chọn cho mình cành hoa đào bích về trưng Tết.

Ra đời từ những năm đầu thế kỷ 20, chợ hoa Hàng Lược có lẽ là phiên chợ hoa lâu đời nhất của Hà Nội, nơi tràn ngập “màu” tết cổ truyền sớm với đào Nhật Tân, quất Tứ Liên, hoa thủy tiên và nhiều vật phẩm Tết đặc trưng của người Hà Thành.

Chỉ đơn giản là chiếc xô nhựa nhưng chứa đầy những cành bích đào Nhật Tân vừa chuyển từ vườn về. Đặt nguyên trên xe máy, người bán đã có gian hàng cơ động tại chợ.

Chỉ đơn giản là chiếc xô nhựa nhưng chứa đầy những cành bích đào Nhật Tân vừa chuyển từ vườn về. Đặt nguyên trên xe máy, người bán đã có gian hàng cơ động tại chợ.

Cành đào đẹp có hoa rải đều trên khắp các cành tăm, hoa chen nụ, nụ đỡ hoa, nhiều nụ (tăm đào) và điểm chút lá xanh.

Cành đào đẹp có hoa rải đều trên khắp các cành tăm, hoa chen nụ, nụ đỡ hoa, nhiều nụ (tăm đào) và điểm chút lá xanh.

Phất phơ cành đào rừng Tây Bắc xuống phố tại chợ hoa Hàng Lược.

Phất phơ cành đào rừng Tây Bắc xuống phố tại chợ hoa Hàng Lược.

Không gian đậm sắc xuân ở chợ hoa Hàng Lược trở thành nơi check in của nhiều người trẻ, diện đồ đẹp ngày Tết.

Không gian đậm sắc xuân ở chợ hoa Hàng Lược trở thành nơi check in của nhiều người trẻ, diện đồ đẹp ngày Tết.

Chợ hoa Hàng Lược không chỉ nằm riêng trên con phố mang tên phiên chợ mà kéo dài từ Hàng Chai sang Hàng Mã, Hàng Đồng. Bắt đầu họp từ 15 tháng Chạp, phiên chợ thường kéo dài đến 30 Tết, khi các giống hoa, cây cảnh từ khắp nơi chuyển về khiến không khí ở những con phố cũ vốn đông đúc ngày thường, giờ lại rộn rã hơn.
 
Bên những sắc hồng hoa đào truyền thống, một loại cây trưng Tết khác là quất cũng góp màu vàng rực rỡ ở chợ hoa

Bên những sắc hồng hoa đào truyền thống, một loại cây trưng Tết khác là quất cũng góp màu vàng rực rỡ ở chợ hoa

Cũng là loại quả bày trên mâm cúng dịp Tết, phật thủ Đắc Sở (Hoài Đức) phủ một màu vàng nơi góc chợ…

Cũng là loại quả bày trên mâm cúng dịp Tết, phật thủ Đắc Sở (Hoài Đức) phủ một màu vàng nơi góc chợ…

…và các mặt hàng trang trí Tết như câu đối đỏ, lồng đèn, phong bao lì xì... làm cho phiên chợ càng rực sắc xuân.

…và các mặt hàng trang trí Tết như câu đối đỏ, lồng đèn, phong bao lì xì... làm cho phiên chợ càng rực sắc xuân.

Chợ đồ cũ cũng họp một phiên duy nhất trong năm, kéo dài khoảng chục ngày và năm nay bắt đầu từ 17 đến 30 tháng Chạp tại ngã năm Hàng Mã, Hàng Cân, Hàng Lược và Hàng Đồng

Chợ đồ cũ cũng họp một phiên duy nhất trong năm, kéo dài khoảng chục ngày và năm nay bắt đầu từ 17 đến 30 tháng Chạp tại ngã năm Hàng Mã, Hàng Cân, Hàng Lược và Hàng Đồng

Ngoài chợ hoa, chợ đồ cổ họp mỗi năm một phiên, kéo dài khoảng 10 ngày tại ngã năm phố cổ: Hàng Mã, Hàng Cân, Hàng Lược, Hàng Đồng và Hàng Rươi. Đây là nơi thu hút rất đông những người yêu cổ vật, tìm đến chọn cho mình những món đồ mang dấu thời gian. Các mặt hàng đồ cổ, đồ cũ bày bán ở đây cũng đa dạng từ đồ thờ cúng, tiền cổ, tượng phật, linh vật và đồ dùng cá nhân..., thu hút rất đông khách mua, nhất là những người có thú vui sưu tập.

Chiếc hũ với chi chít những đồng tiền cổ, chưa qua bàn tay phục chế của con người bày bán nơi chợ đồ cũ.

Chiếc hũ với chi chít những đồng tiền cổ, chưa qua bàn tay phục chế của con người bày bán nơi chợ đồ cũ.

Với nhiều người Hà Nội, đi chợ đồ cổ những ngày cuối năm dường như là một cái thú để hoài niệm về một không gian xưa ở khu chợ này.

Với nhiều người Hà Nội, đi chợ đồ cổ những ngày cuối năm dường như là một cái thú để hoài niệm về một không gian xưa ở khu chợ này.

Do năm nay là năm Hợi nên những linh vật đúc bằng chất liệu đồng được bán chạy hơn cả. Trong ảnh là những chú lợn bằng đồng có nhiều kích cỡ, giá từ 1 đến 5 triệu đồng.

Do năm nay là năm Hợi nên những linh vật đúc bằng chất liệu đồng được bán chạy hơn cả. Trong ảnh là những chú lợn bằng đồng có nhiều kích cỡ, giá từ 1 đến 5 triệu đồng.

Tận thời khắc năm mới cận kề, chợ tan, người bán lẫn người mua mới chia tay nhau. Ai đó vẫn còn nuối tiếc khi chưa kịp chọn cho mình một món đồ ưng ý nhưng lời chúc mừng năm mới không quên kèm câu hẹn tái ngộ năm sau với những món đồ sưu tầm mới.

Bộ ảnh độc đáo từ thế kỷ trước về phiên chợ Tết xưa ở Hà Nội do người Pháp chụp:

Bộ ảnh độc đáo từ thế kỷ trước về phiên chợ Tết xưa ở Hà Nội do người Pháp chụp

Phóng sự ảnh: Trọng Chính

 

Theo dulich.reatimes.vn