Triển lãm Sơn mài “Địa đàng” của Họa sĩ Hoàng Ngọc Lượm gồm 37 tác phẩm, ở các thể loại hội họa và thiết kế. Đây là thành quả chọn lọc của quá trình 5 năm làm việc miệt mài với sơn mài của Hoàng Ngọc Lượm. Xuyên suốt chủ đề sáng tác của mình, Hoàng Ngọc Lượm tập trung vào chủ đề thiên nhiên và con người.

Những tác phẩm của Hoàng Ngọc Lượm cho thấy được năng lực làm chủ chất liệu sơn mài và cả sự biến hóa sinh động của cá nhân trong quá trình thể hiện nội dung. Sự hồn nhiên, tinh tế của cá nhân, sự trộn lẫn sinh động của bảng màu đặc trưng của sơn mài đã tạo nên cái đẹp của nội dung và hình thức của triển lãm này.

Chương trình mở cửa tự do cho mọi đối tượng công chúng đến hết ngày 17/3 tại Viện Pháp, số 1 Lê Hồng Phong, TP. Huế. 

 

 Một góc triển lãm “Địa đàng” của Họa sĩ Hoàng Ngọc Lượm. Ảnh: http://tintuc.hues.vn

Tác phẩm ngọn nến cho con của họa sĩ Hoàng Ngọc Lượm.

 

Phương Mai/Theo ReaTimes