Đáng chú ý, để hạn chế tối đa việc tụ tập đông người, dẫn đến nguy cơ lây nhiễm chéo, UBND quận Bắc Từ Liêm yêu cầu các phòng, ban liên quan phối hợp cùng các tổ chức đoàn thể, UBND các phường, tổ trưởng tổ dân phố vận động những hộ dân có kế hoạch tổ chức lễ cưới cho con em không làm tiệc cưới mà chuyển sang hình thức báo hỷ hoặc chỉ tổ chức liên hoan nội bộ gia đình.

Tính đến nay đã có gần 30 đám cưới thực hiện theo các hình thức này, nhận được sự hoan nghênh của đông đảo người dân về ý thức tích cực tham gia phòng, chống dịch bệnh cũng như thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới. Tương tự, quận Thanh Xuân cũng đã vận động nhiều hộ gia đình thực hiện việc cưới văn minh gắn với phòng, chống dịch Covid-19. Đã có 17 gia đình hoãn tiệc cưới, chỉ thực hiện nghi thức đón dâu đơn giản, nhưng trang trọng. Nhiều gia đình khác chuyển sang mô hình tổ chức cỗ cưới gọn nhẹ, ấm cúng, chỉ có sự tham gia của những thành viên trong gia tộc; còn lại chỉ báo hỷ.

Kết hôn là chuyện trọng đại của mỗi người, mỗi nhà. Tuy nhiên, trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, việc các địa phương tập trung đẩy mạnh vận động, tuyên truyền để các hộ gia đình tổ chức lễ cưới vừa trang trọng, ấm cúng, văn minh, vừa hạn chế tối đa nguy cơ lây lan dịch bệnh là việc làm rất cần thiết.

Điều đáng mừng là phong trào này đã được nhiều hộ gia đình tích cực hưởng ứng, cộng đồng hoan nghênh. Mong rằng, phong trào tiếp tục được nhân rộng, qua đó góp phần bảo vệ sức khỏe cho mỗi gia đình, cộng đồng và đẩy lùi dịch bệnh; đồng thời tạo nếp sống văn minh trong việc cưới tại các địa phương.

Theo Hà Nội Mới