Theo nguồn tin từ Cảnh sát Phòng chống tội phạm về Môi trường Công an TP Đà Nẵng, qua kiểm tra kho dược liệu ở đường Hùng Vương (TP Đà Nẵng) cảnh sát phát hiện nhiều dược liệu, thực phẩm chức năng và thuốc tân dược không rõ nguồn gốc, quá hạn sử dụng.

Sau thời gian theo dõi, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra kho chứa dược liệu của cơ sở kinh doanh thuốc Y học cổ truyền Cẩm Sơn ở K325/8 đường Hùng Vương (P.Vĩnh Trung, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng ). Kho hàng do bà Trần Mỹ Phấn (SN 1972) làm chủ.

Lực lượng Cảnh sát kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ các loại thuốc

Thời điểm kiểm tra, cảnh sát phát hiện nhiều bao chứa dược liệu khô, thực phẩm chức năng, thuốc tân dược. Đáng nói, đối với số sản phẩm này, chủ kho hàng không cung cấp được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Đặc biệt, trong số đó có nhiều sản phẩm thuốc đã quá hạn sử dụng. Một số nhãn hàng in tiếng Việt tuy nhiên thành phẩm lại in tiếng nước ngoài.

Hiện, Phòng Cảnh sát môi trường đã kiểm kê số lượng và niêm phong số hàng hóa trên cùng kho hàng để tiến hành làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Công lý