Liên quan đến vụ tai nạn Taxi đâm 7 xe máy trên cầu vượt Thái Hà (Đông Đa - Hà Nội) khiến 1 người tử vong và 7 người khác bị thương, ngày 10/11, bà Ngô Lan Phương – Kế toán trưởng của Công ty VinaTaxi - cho biết, chiều 9/11, vợ anh Đặng Đức Cường (40 tuổi, ở Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội) – tài xế điều khiển chiếc xe taxi gây ra vụ tai nạn nói trên - đã đến công ty và cơ quan công an để cung cấp những thông tin liên quan.

Theo thông tin từ vợ tài xế Cường cung cấp, trước thời điểm xảy ra tai nạn, anh Cường đang lái xe chở vợ và 2 con từ quận Hà Đông về nhà ở khu vực Hoàn Kiếm.

Trên đường về tới khu vực cầu vượt Ngã Tư Sở, xe taxi của anh Cường có xảy ra va chạm với một xe ô tô khác rồi bị chèn ép, rượt đuổi nên anh Cường hoảng loạn, lái xe bỏ chạy và gây ra vụ tai nạn kinh hoàng ở khu vực cầu vượt Thái Hà – Chùa Bộc.

“Chị ấy (vợ tài xế Cường – PV) lên công ty vừa nói vừa khóc là khi đi đến cầu vượt, vì đường chật nên chồng chị chưa thể cho chiếc xe phía sau vượt được, sau đó mới xảy ra va chạm. Bị truy đuổi nên anh Cường hoảng loạn mới gây ra vụ tai nạn kinh hoảng như vậy” – bà Phương nói.

Cũng theo bà Phương, ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Giám đốc điều hành của công ty đã đến phối hợp cùng cơ quan điều tra Công an quận Đống Đa khám nghiệm hiện trường, tử thi, xác minh, làm rõ vụ việc.

Trước mắt, công ty đã thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân tử vong là anh Đỗ Văn Hoàng (SN 1982, ở Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội) 30 triệu đồng cùng các chi phí đưa thi thể nạn nhân về quê mai táng.

Vị đại diện công ty VinaTaxi cho biết thêm, tài xế Cường đã làm cho công ty được 2 năm. Anh Cường chưa có tiền án, tiền sự, nhân thân tốt. Trong quá trình làm việc cho công ty cũng chưa xảy ra va chạm tai nạn hay vi phạm kỷ luật nào.

Hiện trường vụ tai nạn trên cầu vượt Thái Hà.

Hiện trường vụ tai nạn trên cầu vượt Thái Hà.

Ai sẽ bồi thường?

Nhận định về vấn đề bồi thường, trao đổi với Báo Giao thông luật sư Nguyễn Danh Huế (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết, trong vụ TNGT nghiêm trọng xảy ra trên cầu vượt Thái Hà đêm 8/11, để xác định được trách nhiệm bồi thường thì phải chờ các kết luận của cơ quan điều tra.Trong trường hợp xác định vụ tai nạn là do lỗi của tài xế taxi thì người này sẽ phải bồi thường cho các nạn nhân.

Trong trường hợp tài xế này tử vong, gia đình tài xế vẫn phải dùng tài sản của mình để bồi thường cho các nạn nhân. Đây chính là trách nhiệm dân sự trong vụ án hình sự. Giả sử tài xế này không đủ khả năng bồi thường thì cũng rất khó, bởi một khi tài xế đã có lỗi thì phía bảo hiểm sẽ từ chối chi trả khoản bồi thường.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp, nếu người gây tai nạn tử vong hoặc không có khả năng bồi thường thì bảo hiểm trách nhiệm dân sự sẽ đứng ra bồi thường một phần chi phí cho các nạn nhân. Riêng đối với tài xế xe bán tải, nếu cơ quan điều tra làm rõ có việc truy đuổi xe taxi khiến taxi gây tai nạn thì người này cũng sẽ phải chịu trách nhiệm liên đới, hoặc có khả năng sẽ bị khởi tố về một hành vi khác tùy thuộc vào kết quả của cơ quan điều tra.

Hiện vẫn còn 3 nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch sau vụ tai nạn kinh hoàng đêm 8/11 tại cầu vượt Thái Hà (Hà Nội). Ghi nhận của PV tại Bệnh viện Bạch Mai chiều 9/11, nạn nhân Nguyễn Văn Cương (SN 1997, ở Văn Chung, Tân Chi, Tiên Du, Bắc Ninh) bị thương rất nặng. Nạn nhân Cương bị gãy hai chân, một tay. Các bác sỹ đã xử lý vết thương, sau đó tiến hành phẫu thuật để ghép nối xương, hiện nạn nhân Cương vẫn hôn mê sâu.

Chiều 9/11, Cơ quan CSĐT - CAQ Đống Đa đã chính thức khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” theo Điều 202 Bộ luật Hình sự để điều tra vụ tai nạn. Nhiều người liên quan đã được mời lên trụ sở CAQ Đống Đa làm việc, xác minh nguyên nhân vụ tai nạn./.

Theo Nhật Linh (Tổng hợp) / Gia đình Việt Nam