Trên tờ Tuổi trẻ, ông Nguyễn Anh Việt - Giám đốc Công ty CP Đầu tư và kinh doanh nước sạch Viwaco - đơn vị phân phối nước sạch lớn nhất từ nguồn nước sạch sông Đà xác nhận thông tin trên.

Ông Việt cho biết, đến 10h sáng nay, sự cố vẫn chưa được khắc phục khiến hàng chục nghìn hộ dân tại các quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Hà Đông, Đống Đa (Hà Nội) vẫn đang trong tình trạng mất nước sinh hoạt.

Sự cố nước sạch Sông Đà liên tục vỡ, đến nay đã là lần thứ 15. Ảnh: Nhật Quang.

Sự cố nước sạch Sông Đà liên tục vỡ, đến nay đã là lần thứ 15. Ảnh: Nhật Quang.

Tờ VnExpress dẫn lời Tổng giám đốc Công ty nước sạch Vinaconex Nguyễn Văn Tốn cho hay, sự cố khiến công ty phải dừng bơm nước và huy động máy móc, công nhân tới hiện trường khắc phục. Dự kiến, chiều nay công ty sẽ sửa xong và cấp nước trở lại cho hơn 70.000 hộ dân.

Đây là lần thứ 15 đường ống nước Sông Đà gặp sự cố (kể từ tháng 12/2012 đến nay), gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân Thủ đô. Trước đó 1 ngày, vào khoảng 2h sáng hôm qua (25/9) công nhân khi thi công hầm chui nút giao thông tại điểm ngã tư siêu thị Big C, Hà Nội đã va chạm làm vỡ đường ống nước sạch sông Đà. Sự cố ảnh hưởng tới khoảng 50.000 hộ dân ở hai quận Thanh Xuân, Đống Đa. Đến 13h cùng ngày sự cố được khắc phục xong. 

Trong khi đường ống cấp nước cũ liên tiếp gặp sự cố, theo Vinaconex, dự kiến phải tới tháng 10/2015, giai đoạn 2 của dự án nước sạch sông Đà trong đó có việc thi công đường ống mới mới được khởi công.

Để giải quyết tình trạng này, trước đó Hà Nội đã yêu cầu chủ đầu tư xây dựng đường ống nước sạch số 2; trước mắt làm 10 km đường ống chạy qua vùng đất yếu thường xuyên bị vỡ. Trong 9 tháng, nếu chủ đầu tư không khởi công, thành phố sẽ đứng ra làm./.

Nhật Linh (Tổng hợp) / Theo Ngày nay Online