Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cho biết, từ ngày 16-4 đến 7-5, các cơ quan chức năng đã chi trả hai tháng (tháng 4 và 5-2020) tiền lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tại nhà cho gần 429.000 người, tương ứng với 97% số người đăng ký nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng trực tiếp bằng tiền mặt.

Quá trình chi trả hơn 3.800 tỷ đồng bảo đảm an toàn về nguồn tiền, đúng đối tượng thụ hưởng. Một số địa phương đã hoàn thành gần 100% việc chi trả. Đó là thị xã Sơn Tây; các huyện: Ba Vì, Đan Phượng, Đông Anh, Phú Xuyên, Phúc Thọ, Mỹ Đức.

Những người chưa nhận được hai tháng tiền lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tại nhà, chủ yếu do không có mặt tại nơi đăng ký nhận lương định kỳ hằng tháng. Từ nay đến ngày 10-5, các cơ quan chức năng sẽ liên hệ với các trường hợp chưa nhận để trao trực tiếp tại địa chỉ phù hợp.

Theo Hà Nội Mới