Sáng cùng ngày, TS Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu, cho biết cơ quan này đã nắm được thông tin về việc người dân Hà Nội cảm nhận được rung lắc như bị động đất. Đơn vị đang thu thập số liệu để có thông tin chính xác nhất.

Theo ông Xuân Anh, rung lắc trên có thể do ảnh hưởng từ một trận động đất diễn ra vào 6 giờ 50 phút 42 giây ngày 21/11 (giờ Hà Nội), một trận động đất có độ lớn 6.1 xảy ra tại vị trí có tọa độ (19.46 độ vĩ Bắc, 101.26 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 38 km tại khu vực tỉnh Xayaburi, Lào.

Vị trí xảy ra động đất tại Lào- Nguồn: Viện Vật lý Địa cầu

Theo ông, việc cảm nhận rung lắc mạnh hay yếu còn phụ thuộc vào nền đất của từng khu vực. Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Trước đó, vào hồi 8 giờ 32 phút 54.2 giây (giờ GMT) ngày 20/11 tức 15 giờ 32 phút 54.2 giây (giờ Hà Nội) ngày 20/11 cũng xảy ra một trận động đất có độ lớn 4.2 xảy ra tại vị trí có tọa độ (19.172 độ vĩ Bắc, 105.133 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 10.0 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An.

Theo Công lý