Ngày 11-2, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý đã làm việc với Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội (thị xã Sơn Tây) về công tác chuẩn bị tiếp đón, cách ly 950 công dân Việt Nam trở về từ vùng dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona (nCoV) tại Trung Quốc.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý khảo sát khu vực tiếp đón, cách ly công dân Việt Nam trở về từ vùng dịch nCoV.

Theo Đại tá Nguyễn Kim Hồng, Hiệu trưởng Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, hiện tại, nhà trường bố trí khu nhà ở tiếp đón công dân, tổ chức sẵn giường bệnh, các trang thiết bị cần thiết, nhu yếu phẩm phục vụ cho việc ăn ở của 950 người trong 14 ngày cách ly.

Việc cách ly được thực hiện theo từng khu. Số người đến sẽ được chia theo từng đợt để theo dõi, sàng lọc chặt chẽ, hạn chế tối đa việc lây chéo. Bên cạnh đó, nhà trường cũng đã phối hợp với ngành Y tế Thủ đô tổ chức tập huấn về công tác phòng chống nCoV cho cán bộ tại đây.

Kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Văn Quý đề nghị Sở Y tế phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô để đón người Việt Nam từ vùng dịch về đây sớm nhất. Ngoài ra, Sở Y tế và Ban Quản lý dự án thành phố cùng cán bộ y tế sẽ phối hợp với nhà trường khảo sát những vấn đề cần thiết để tổ chức sàng lọc, cách ly các trường hợp nghi ngờ mắc nCoV. Đồng chí Ngô Văn Quý cũng yêu cầu nhà trường bố trí riêng khu vực cách ly, phân loại những trường hợp có biểu hiện ho, sốt sau khi đi từ vùng dịch về. 

Theo Hà Nội Mới