Sự việc vừa xảy ra lúc 11h trưa nay 2/5, lửa bốc lên từ thuyền nổi bỏ hoang nằm góc Hồ Tây (Hà Nội). Cột khói đen bốc cao cả chục mét, bao trùm cả thuyền nổi dài chừng 30 m, cao 10 m.

Đám cháy bao trùm toàn bộ thuyền nổi. Ảnh: Hải Đăng

Đám cháy bao trùm toàn bộ thuyền nổi. Ảnh: Hải Đăng

Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường khống chế đám cháy sau khi nhận được tin báo. Đến 11h40, hỏa hoạn được dập tắt, thuyền bị cháy rụi chỉ còn trơ khung sắt, không có ai bị thương. Nguyên nhân chưa được xác định.

Thuyền bị cháy rụi chỉ còn trơ khung sắt. Ảnh: Phạm Dự

Thuyền bị cháy rụi chỉ còn trơ khung sắt. Ảnh: Phạm Dự

Sự việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin ./.

Thuyền vốn là nhà hàng nổi hoạt động nhiều năm ở góc hồ cạnh phố Nguyễn Đình Thi giao với đường Thanh Niên. Từ năm 2017, thuyền được tập kết về khu Đầm Bảy và đã dừng hoạt động.

Bến du thuyền trên Hồ Tây có khoảng 10 thuyền nổi được thiết kế làm nhà hàng, quán bar. Trong đó nhiều nhà hàng đang hoạt động làm quán cà phê, quán ăn.

Theo Trúc An/Đô thị mới