Theo Bảng xếp hạng Chỉ số Thị lực năm 2018 được công bố bởi Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế, hộ chiếu của Việt Nam đứng vị trí 88 trên bảng xếp hạng.

Đức là quốc gia có hộ chiếu mạnh nhất thế giới khi có thể nhập cảnh 177 trên tổng số 218 quốc gia trên thế giới, mà không cần xin thị thực. Vị trí thứ 2 thuộc về hộ chiếu Singapore, hưởng chính sách miễn thị thực tại 176 quốc gia.

Đứng thứ hai là Singapore, có 176 quốc gia có thể đi du lịch mà không cần thị thực.

Đan Mạch, Phần Lan, Pháp, Italy, Nhật Bản, Na Uy, Thụy Điển, Anh đồng hạng 3 với hộ chiếu tới 175 nước không cần thị thực.

Người dân xứ Georgia giờ đây đã rất vui mừng khi họ đã có thêm 32 quốc gia cho phép nhập cảnh không cần thị thực, nâng tổng số thành miễn thị thực tại 99 nước.

Ukraina cũng vậy, tăng lên 144 và Trung Quốc tăng lên 60 nước.

Iraq và Afghanistan xếp hạng cuối cùng của danh sách ở vị trí 103 và 104, được lần lượt 27 và 24 quốc gia đồng ý nhập cảnh không cần thị thực.

Tại châu Á, các quốc gia gần như bị tụt dốc trong bảng xếp hạng. Philippines đã giảm 10 bậc tính từ năm 2008.

Hộ chiếu Malaysia đã được xếp thứ 12 trong số các hộ chiếu mạnh nhất trên toàn cầu trong khi hộ chiếu của Việt Nam vẫn đứng thứ 88 trong bảng xếp hạng.

Danh sách này cho thấy, khi nền kinh tế đang theo xu hướng toàn cầu hóa, thì việc miễn thị thực ngày càng tăng lên.

Theo Mi Trần/Reatimes.vn