Trong 3 ngày (từ 10 đến 12-4), nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội đã hỗ trợ nhân dân thôn Hạ Lôi (xã Mê Linh, huyện Mê Linh) hơn 20 tấn gạo, khoảng 400 thùng mì tôm cùng nhiều nhu yếu phẩm và trang thiết bị y tế để phòng, chống dịch.

Nhiều tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố đã hỗ trợ tiền và hiện vật giúp huyện Mê Linh phòng, chống dịch Covid-19.

Cụ thể, đã có hơn 100 tổ chức, cá nhân liên hệ và trực tiếp hỗ trợ, chung sức cùng huyện Mê Linh phòng, chống dịch Covid-19. Trong đó, thị xã Sơn Tây hỗ trợ 2 tấn gạo, 4.000 khẩu trang, 4.000 chai nước sát khuẩn; quận Hai Bà Trưng hỗ trợ 5 tấn gạo; quận Long Biên hỗ trợ 200 bộ bảo hộ, 200 màng chắn giọt bắn, 5.000 chiếc khẩu trang y tế...; huyện Sóc Sơn hỗ trợ 200 bộ bảo hộ, 5.000 chiếc khẩu trang y tế, 200 mũ chắn giọt bắn với tổng trị giá 80 triệu đồng; huyện Thanh Oai hỗ trợ 1 tấn gạo...

Trước đó, nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Mê Linh cũng đã đến hỗ trợ trực tiếp cho UBND xã Mê Linh khoảng 5 tấn gạo, 10.000 khẩu trang, 250 thùng mì tôm...

Theo Bí thư Huyện ủy Mê Linh Đỗ Đình Hồng, sự hỗ trợ của các quận, huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân... sẽ giúp huyện rất nhiều trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Huyện Mê Linh sẽ chuyển số quà hỗ trợ này đến nhân dân thôn Hạ Lôi nhanh nhất, giúp các hộ dân yên tâm cách ly, sớm đẩy lùi dịch bệnh...

Tính đến nay, UBND xã Mê Linh đã chuyển gần 5 tấn gạo cùng các nhu yếu phẩm khác cho 450 gia đình chính sách, gia đình khó khăn trên địa bàn thôn Hạ Lôi. UBND xã Mê Linh cũng đang thống kê, phân loại số hàng hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân để chuyển cho người dân Hạ Lôi...

Theo Hà Nội Mới