Phó Thủ tướng Phạm Hồng Hà phát biểu tại Hội nghị
Phó Thủ tướng Phạm Hồng Hà phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Hội, công tác thi đua khen thưởng năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 có sự tham gia của Phó Thủ tướng Phạm Hồng Hà cùng gần 700 đại biểu, khách mời...

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Hội, công tác thi đua khen thưởng năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 sẽ có sự tham gia của gần 700 đại biểu, khách mời là các đồng chí đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, lãnh đạo các cấp Hội Nhà báo và các cơ quan báo chí trong cả nước.

Ông Lê Quốc Minh - Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam chia sẻ tại Hội nghị
Ông Lê Quốc Minh - Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam chia sẻ tại Hội nghị

Theo đó, trong năm 2022 và quý I năm 2023, Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức rất nhiều hoạt động: Hội báo Toàn quốc, Hội báo Xuân ở các địa phương; Giải báo chí quốc gia, các giải báo chí ở ban, bộ, ngành và các địa phương; các giải thể thao; tổ chức ba hội nghị tổng kết thực hiện Đề án hỗ trợ báo chí và toạ đàm về bảo vệ nền tảng tư tưởng, chính trị của Đảng; nhiều hoạt động về nguồn và giáo dục truyền thống; nhiều hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ;  tích cực làm công tác bảo vệ các nhà báo, xử lý nghiêm hàng chục trường hợp nhà báo vi phạm pháp luật hoặc đạo đức báo chí.

Nhà báo Đoàn Minh Long, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa (đơn vị chủ nhà hội nghị), cho biết: nội dung chính hội thảo lần này gồm biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến, nhân tố mới trong hoạt động của các cấp Hội Nhà báo Việt Nam; nâng cao nhận thức, năng lực của các cấp Hội trong quản lý, chỉ đạo báo chí và hoạt động Hội; hướng dẫn các cấp Hội triển khai công tác hỗ trợ báo chí chất lượng cao năm 2023; trưng bày chuyên đề 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam.

Các cấp Hội thảo luận, thống nhất, rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra những giải pháp thiết thực nhằm thực hiện tốt Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư; luật Báo chí và Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025; Hướng dẫn sinh hoạt của hội viên là phóng viên thường trú tại địa phương, 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo VN, Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo VN, Bộ tiêu chí cơ quan báo chí văn hóa và văn hóa của người làm báo.

Hội Nhà báo Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp của những người làm báo Việt Nam, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước, với 23.700 hội viên sinh hoạt tại 63 Hội Nhà báo tỉnh, thành phố, 20 Liên chi hội và 218 Chi hội trực thuộc.

Tổ chức Hội có mặt tại hầu hết các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương và báo chí các bộ, ngành, đoàn thể. Hội Nhà báo Việt Nam đại diện cho những người làm công tác báo chí, thực hiện chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà báo trong tác nghiệp; bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ, lòng say mê nghề nghiệp cho hội viên; định hướng, giám sát việc tuân thủ chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Luật báo chí và Quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo.

Theo An An/Đô thị mới

Nguồn: https://dothi.reatimes.vn/toancanh/hoi-nghi-toan-quoc-hoi-nha-bao-viet-nam-2023-20201231000009288.html