Hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã triển khai chương trình “Chung tay phòng, chống dịch Covid-19 - Vì một Việt Nam khỏe mạnh”.

Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam trao tặng trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương.

GS.TS Trần Văn Thuấn, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam cho biết, sau một tháng triển khai, đến nay, Hội đã kêu gọi từ nguồn lực xã hội được hơn 10 tỷ đồng, gồm tiền mặt và các vật tư thiết yếu để hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam sẽ tiếp tục kêu gọi, vận động nguồn tài trợ, nhập khẩu các trang thiết bị máy móc y tế cần thiết như máy thở, máy xét nghiệm RT-PCR, kit xét nghiệm…, nhằm cung cấp cho đội ngũ y sĩ, bác sĩ cả nước nói chung, các y sĩ, bác sĩ ở các bệnh viện tuyến đầu, đang ngày đêm phòng, chống dịch Covid-19 để bảo vệ sức khỏe của nhân dân…

Tính đến ngày 15-4, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã trao tặng gần 17.000 bộ phòng dịch đạt tiêu chuẩn cho các khu cách ly và các bệnh viện tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; trao tặng hơn 22.000 khẩu trang N95 hoặc tương đương cho các y sĩ, bác sĩ và nhân viên y tế tuyến đầu…

Ngoài ra, các cấp bộ Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã trao các nhu yếu phẩm cho các khu vực cách ly, người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

* Ngày 17-4, Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình “Triệu bữa cơm”, trao tặng 200 suất ăn gồm: Gạo, thịt, rau, nước ngọt và bánh cho 50 hộ dân nghèo thuê trọ tại xóm Củi (ấp 4, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh) và những hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn ấp 4.

Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị quà tặng cho người nghèo.

Từ đầu tháng 4-2020 đến nay, Thành đoàn thành phố cũng đã thực hiện hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn của huyện Bình Chánh, trao tặng quà cho các hộ gia đình nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn tại quận 10 và quận Thủ Đức.

Trước đó, với tinh thần tương thân, tương ái, Hội chuyên gia, trí thức Việt Nam - Hàn Quốc (VKEIA) đã phát động chương trình tặng quà, ủng hộ sản phẩm y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly tập trung như: Bệnh viện quận 2, khu cách ly tập trung tại Trường Quân sự Quân đoàn 4, Trung tâm Y tế quận Thủ Đức... Chương trình đã nhận được sự ủng hộ tích cực của các nhà hảo tâm trong và ngoài nước. Đáng chú ý, VKEIA đã trao tặng Bộ đội Biên phòng và Công an tỉnh Tây Ninh hàng nghìn khẩu trang y tế và chế phẩm sinh học chống muỗi, kiến… phục vụ cán bộ, chiến sĩ tuần tra biên giới và phòng chống dịch Covid-19.

Theo Hà Nội Mới