Với những lợi thế sẵn có của địa phương, cùng với những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Nông thôn mới trước đó, nhiều xã trên địa bàn huyện Thanh Oai (Hà Nội) đang dồn sức để về đích Nông thôn mới nâng cao trong giai đoạn 2020 - 2025. Tiêu biểu phải kể đến như xã Hồng Dương và xã Bích Hòa.

Nỗ lực hoàn thiện và nâng cao các tiêu chí

Xác định xây dựng Nông thôn mới là một nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt nên những năm qua, chính quyền và nhân dân xã Hồng Dương (huyện Thanh Oai, Hà Nội) đã tập trung mọi nguồn lực, huy động sức mạnh đoàn kết trong Nhân dân để tiếp tục nâng cao các tiêu chí Nông thôn mới. Đồng thời, xã tích cực thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới - đô thị văn minh”, phấn đấu đến cuối năm 2020 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Về với xã Hồng Dương hôm nay, có thể thấy lộ trình về đích nông thôn mới của xã đã có nhiều đổi thay. Các tuyến đường trục thôn, đường nội thôn, đường nội đồng đã được bê tông rộng rãi, sạch sẽ. Hai bên đường nhà xây mọc lên san sát, ngập tràn sắc hoa,tinh thần người dân phấn khởi, tin tưởng hơn vào chủ trương, đường lối của Đảng. Đây chính là tiền đề, là cơ sở để địa phương đăng ký phấn đấu xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao vào cuối năm nay.

Qua rà soát, đến thời điểm này, trong 19 tiêu chí của Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao của UBND TP Hà Nội, xã Hồng Dương đã đạt 14/19 tiêu chí, chỉ còn lại 5 tiêu chí chưa đạt cần được tiếp tục bổ sung, củng cố là giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, tổ chức sản xuất, môi trường và an toàn thực phẩm. 

Ông Nguyễn Duy Hùng, Chủ tịch UBND xã Hồng Dương chia sẻ: Ý thức được tầm quan trọng của việc đưa xã về đích Nông thôn mới nâng cao, hệ thống lãnh đạo của xã Hồng Dương cùng người dân luôn nỗ lực đoàn kết cố gắng hoàn thiện các tiêu chí sớm về đích Nông thôn mới nâng cao theo lộ trình. Định hướng đến cuối năm 2020 xã cán đích nông thôn mới nâng cao. 

Để thực hiện lộ trình về đích Nông thôn mới nâng cao, hiện nay xã đang tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, hiệu quả và phát triển bền vững, đảm bảo tạo mọi điều kiện thuận lợi để người dân phát triển sản xuất, kinh doanh và nâng cao thu nhập.

Đến nay, trên địa bàn xã Hồng Dương có nhiều mô hình phát triển kinh tế đem lại hiệu quả cao như: Mô hình sản xuất chuyên lúa, lúa - cá - vịt kết hợp trồng cây ăn quả, trồng sen, trồng rau sạch, nuôi trồng thủy sản tập trung; chế biến thực phẩm: Giò chả, xúc xích, nhà máy kem; phát triển sản xuất gia công tăm hương bằng dây chuyền máy móc hiện đại, mở rộng quy mô tạo công ăn việc làm cho người lao động...

Đặc biệt, tại thôn Hoàng Trung, xã Hồng Dương có Công ty Nông nghiệp Công nghệ cao Việt Thành với diện tích rộng gần 9ha chủ yếu sản xuất măng tây theo tiêu chuẩn VietGAP, tạo việc làm cho hơn 20 lao động trên địa bàn xã với thu nhập trung bình 5 triệu đồng/người/tháng.

Ông Nguyễn Duy Hùng, Chủ tịch UBND xã Hồng Dương cho biết: Những năm qua, Đảng bộ và Nhân dân xã Hồng Dương luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, tự chủ, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ.

Cùng với đó, chính quyền địa phương và Nhân dân trong xã không ngừng đổi mới, sáng tạo, phát triển thực hiện đạt và vượt các mục tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ đề ra. Kinh tế tiếp tục phát triển đạt tốc độ tăng trưởng khá. Tổng giá trị sản xuất bình quân đạt 711,916 tỷ đồng/năm, tăng trưởng bình quân đạt 10,1%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực nông nghiệp, thủy sản chiếm 18%; Tiểu thủ công nghiệp xây dựng chiếm 56,5%; Thương mại, dịch vụ 25,5%. Thu nhập bình quân đầu ước đạt 57,5 triệu đồng/người/năm.

Hiện nay, nhiều xã trên địa bàn huyện Thanh Oai (Hà Nội) đang dồn sức để về đích Nông thôn mới nâng cao trong giai đoạn 2020 - 2025

Bên cạnh những thành quả đạt được, địa phương vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, như hiện tượng một số hộ bỏ ruộng hoang, nhất là vào vụ mùa…nhận thức của một số hộ dân còn hạn chế, đặc biệt là trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, vấn đề về quy hoạch đất đai, thủy lợi... Tuy nhiên, Hồng Dương đang tiếp tục nỗ lực, phấn đấu về đích Nông thôn mới nâng cao theo đúng lộ trình đã đề ra.

Phát huy sức mạnh đoàn kết trong xây dựng Nông thôn mới nâng cao

Cùng với xã Hồng Dương, xã Bích Hòa (Thanh Oai, Hà Nội) cũng không ngừng nỗ lực, phấn đấu, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh đoàn kết trong xây dựng Nông thôn mới nâng cao.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Bích Hòa đã phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ trong công tác xây dựng Nông thôn mới.

Điều đó thể hiện ở kinh tế địa phương đạt tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Tổng giá trị sản xuất bình quân đạt 574,926 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 5 năm đạt 19% (tăng 1,8 % so với chỉ tiêu đại hội đề ra). Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 thu nhập bình quân ước đạt 52,824 triệu đồng/người/ năm ( tăng 3,824 đồng/người so với Nghị quyết Đại hội đề ra). 

Thu ngân sách cơ bản vượt mức chỉ tiêu kế hoạch huyện giao. Công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng cơ bản được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Công tác nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của chính quyền và cải cách hành chính từng bước được nâng cao. An sinh xã hội được đảm bảo, đời sống Nhân dân được cải thiện. Văn hóa, xã hội ngày càng phát triển, các loại tội phạm và tệ nạn xã hội từng bước được ngăn chặn, đẩy lùi. Quốc phòng - an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. 

Xác định xây dựng Nông thôn mới là một nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt cả nhiệm kỳ, được gắn liền thực hiện với mục tiêu chung đặt ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XVII là “Phấn đấu hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng Nông thôn mới trước năm 2020”. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo ban hành 2 Nghị quyết chuyên đề xây dựng Nông thôn mới và xây dựng xã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2019.

Cùng với đó, Ban Chỉ đạo chương trình xây dựng Nông thôn mới tại địa phương đã tập trung mọi nguồn lực, huy động sức mạnh đoàn kết trong Nhân dân để tiếp tục nâng cao các tiêu chí nông thôn mới. Tích cực thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới - đô thị văn minh”, phấn đấu đến năm 2025 xã được công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao.

Nhờ sự chỉ đạo, vào cuộc của cả hệ thống chính trị thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới - đô thị văn minh” được Nhân dân trong xã tích cực hưởng ứng, đồng thuận tham gia. Do vậy bộ mặt nông thôn ngày càng được khởi sắc. Đặc biệt là kết quả thực hiện phong trào thi đua “Chung sức xây dựng Nông thôn mới”, “Vận động Nhân dân hiến đất ở để mở đường giao thông nông thôn”, ngày càng phát huy hiệu quả. 

Với những lợi thế sẵn có của địa phương, cùng với những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Nông thôn mới trước đó, hi vọng hai xã Bích Hòa và Hồng Dương (Thanh Oai) sớm về đích Nông thôn mới nâng cao, góp phần thay đổi diện mạo vùng nông thôn mới, nâng cao đời sống nhân dân.

Trang thông tin có sự phối hợp của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội

Theo Tuổi trẻ Thủ đô