Theo thông tin mới đây từ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, ngành đường sắt chỉ chấp thuận cho mỗi hành khách được phép trả tối đa 4 vé, người trả vé phải có giấy tờ tùy thân hợp lệ trùng với thông tin của người mua vé hoặc thông tin của người đi tàu và có đầy đủ giấy tờ hợp lệ của các vé trả.

Từ ngày 12 đến hết ngày 19/1, hành khách có nhu cầu trả vé sẽ bị khấu trừ 5%.

Và bắt đầu từ ngày 20/1/2016 trở đi, khi trả vé mức khấu trừ sẽ tăng lên 30% của số tiền in trên thẻ đi tàu.

Từ ngày 12 đến hết ngày 19/1, hành khách có nhu cầu trả vé sẽ bị khấu trừ 5%.

Mức trừ 30% được áp dụng cho vé tàu đi trong giai đoạn từ ngày 29/1 đến 6/2 và từ ngày 11 đến 23/2 - giai đoạn trước tết và sau tết. Việc đổi vé phải được thực hiện trước 24 giờ so với giờ tàu chạy và chỉ có người có tên trong thẻ đi tàu mới được trả vé.

Theo giải thích của ngành đường sắt, việc tăng mức khấu trừ và chỉ cho người có tên ghi trên vé được đổi nhằm mục đích hạn chế và tránh tình trạng "cò" vé, phe vé trong dịp tết.

Theo An Nhi (Tổng hợp)/Gia đình Việt Nam