LTS: Ngày 3-6, Đại hội đại biểu lần thứ XXVI Đảng bộ quận Ba Đình, nhiệm kỳ 2020-2025, đã hoàn thành những nội dung chính của chương trình đề ra, đánh dấu thành công của đại hội điểm cấp trên cơ sở thứ ba thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội. Đây là khởi đầu thuận lợi và căn cứ quan trọng để Thành ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo 47 đảng bộ cấp trên cơ sở còn lại tiến hành đại hội bảo đảm chất lượng, tiến độ đề ra.

Tinh thần đoàn kết, thống nhất cao đã góp phần tạo nên thành công của các đại hội điểm cấp trên cơ sở của Đảng bộ Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025. Trong ảnh: Các đại biểu đạt đồng thuận cao tại Đại hội đại biểu lần thứ XXVI Đảng bộ quận Ba Đình. Ảnh: Nhật Nam

Bài đầu: Công tác chuẩn bị - ý nghĩa quyết định

Thành công của 3 đại hội điểm cấp trên cơ sở của Đảng bộ thành phố Hà Nội (Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, huyện Gia Lâm và quận Ba Đình) đã đem lại nhiều bài học kinh nghiệm quý. Song, bài học đầu tiên và có tính quyết định là phải làm tốt công tác chuẩn bị đại hội.

Quyết sách đồng thuận cao

Thành công của 3 đại hội điểm trước hết chính là công tác chuẩn bị văn kiện được thực hiện kỹ lưỡng, phát huy dân chủ và trí tuệ tập thể.

Quá trình xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ huyện Gia Lâm, Huyện ủy đã tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các sở, ban, ngành thành phố, 51 đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn. Bí thư Đảng ủy thị trấn Trâu Quỳ Lê Đức Nguyên cho biết: “Những mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới đã được huyện bàn thảo rất kỹ. Đây là tiền đề để thực hiện thành công nghị quyết".

Trong khi đó, dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu lần thứ III Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cũng nhận được sự đánh giá và thống nhất rất cao của các đại biểu. Theo Thiếu tướng Nguyễn Trọng Triển, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô, không chỉ được thông qua Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô nhiều lần, dự thảo văn kiện còn được lấy ý kiến sâu rộng từ các đơn vị trực thuộc đến các đồng chí nguyên lãnh đạo, chỉ huy đã nghỉ hưu, chuyển công tác… Thiếu tá Vũ Xuân Đức, Chính trị viên Tiểu đoàn Thông tin 610, đại biểu dự đại hội khẳng định: “Những quyết sách tại đại hội là hoàn toàn chính xác, sát thực tiễn. Đây sẽ là tiền đề quan trọng để nâng cao chất lượng hoàn thành nhiệm vụ của lực lượng vũ trang Thủ đô".

Là người trực tiếp tham gia góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XXVI Đảng bộ quận Ba Đình, đồng chí Lê Tiến Hào, nguyên Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Ba Đình khẳng định, dự thảo văn kiện đã được lấy ý kiến rất kỹ, nên khi trình ra đại hội bảo đảm ngắn gọn, súc tích, toát lên nhiều nét mới rất thiết thực. “Tôi tin rằng, cùng với chương trình hành động cụ thể, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận sẽ nhanh chóng đi vào cuộc sống”, đồng chí Lê Tiến Hào khẳng định.

Bầu cử tập trung, nhân sự tiêu biểu

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ quận Ba Đình nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Nhật Nam

Thành công nổi bật của 3 đại hội điểm còn là công tác bầu cử, mà điểm sáng là kết quả thực hiện bầu trực tiếp bí thư cấp ủy. Trong đó, đồng chí Lê Anh Quân tiếp tục được bầu là Bí thư Huyện ủy khóa XXII với số phiếu đạt 218/219 (tỷ lệ 99,54%); đồng chí Hoàng Minh Dũng Tiến tiếp tục được bầu là Bí thư Quận ủy Ba Đình nhiệm kỳ XXVI với số phiếu đạt 267/268 (tỷ lệ 99,63%) Đây là minh chứng cho thấy tinh thần đoàn kết, thống nhất cao tại các đại hội. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo cho biết, công tác nhân sự đã được thực hiện đúng quy trình 5 bước, đặc biệt là sàng lọc, lựa chọn được những người tiêu biểu nhất.

Nhìn nhận về việc bầu trực tiếp bí thư cấp ủy tại đại hội, đồng chí Nguyễn Duy Quế (đại biểu Đảng bộ phường Giảng Võ dự Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Ba Đình) nhận định, bầu trực tiếp bí thư cấp ủy tại đại hội không chỉ thể hiện dân chủ cao trong Đảng, mà còn phát huy được trách nhiệm, trí tuệ của từng đại biểu với lá phiếu của mình. Đây là thành công nổi bật về công tác nhân sự đại hội điểm.

Đồng quan điểm, đồng chí Hoàng Xuân Bộ (đại biểu Đảng bộ xã Dương Xá dự Đại hội Đảng bộ huyện Gia Lâm) khẳng định: “Sự tín nhiệm cao tại đại hội sẽ là động lực giúp đồng chí Bí thư Huyện ủy khóa mới quyết tâm lãnh đạo huyện xây dựng thành quận giàu đẹp, văn minh”.

Không chỉ thành công về bầu trực tiếp bí thư cấp ủy, cả 3 đại hội đều bầu đúng, bầu đủ số lượng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra cấp ủy. Trong đó, ấn tượng nhất là Đại hội đại biểu lần thứ III Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội với kết quả toàn bộ các đồng chí trúng cử Ban Chấp hành Đảng bộ với tỷ lệ phiếu từ hơn 96% trở lên.

Đánh giá chung về kết quả 3 đại hội điểm, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo khẳng định, 3 đại hội đã bảo đảm về mặt thời gian, nội dung, hình thức; chất lượng dự thảo văn kiện; bầu đúng, bầu đủ nhân sự cấp ủy; bầu đúng, bầu đủ đại biểu đi dự đại hội Đảng cấp trên và đặc biệt là tạo không khí phấn khởi, tin tưởng trong Đảng, trong nhân dân.

“Chiều 4-6, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội sẽ tổ chức họp đánh giá, rút kinh nghiệm cụ thể việc tổ chức 3 đại hội điểm cấp trên cơ sở. Thành công của 3 đại hội điểm là tiền đề quan trọng để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội các đảng bộ trực thuộc Thành ủy còn lại, tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố”, đồng chí Vũ Đức Bảo nhấn mạnh.

(Còn nữa)

Theo Hà Nội Mới