Công trình hoa hồng bằng kim tự tháp độc đáo này được dựng tại thị trấn Tabacundo, phía bắc Cộng hòa Ecuador.
Trên quảng trường trung tâm thị trấn, một kim tự tháp bằng hoa hồng được những người thợ lành nghề làm thủ công bằng tay. Trong đó 94% là hoa hồng màu đỏ đun, 6% còn lại là màu trắng, hồng và vàng dùng để viền quanh phần phía trên kim tự tháp, cũng như khu vực tế lễ hình chiếc khiên giữa đỉnh tháp.  
 
Mặt trên của Kim tự tháp làm từ hoa hồng. (Nguồn: AFP

Mặt trên của Kim tự tháp làm từ hoa hồng. (Nguồn: AFP)

Công trình có diện tích 1.100m2 và nặng khoảng 30 tấn, được kết hoàn toàn bằng thủ công. Ban tổ chức cho biết, chi phí ước tính cho công trình này là khoảng 500.000 USD.  

Hơn

Hơn 500.000 bông hoa hồng được trồng ở cao nguyên đã được sử dụng cho công trình mô phỏng kim tự tháp. 

A

Ngoài hoa hồng màu đỏ và trắng là chủ đạo còn có một vài màu hoa khác để trang trí phần đỉnh tháp.

 
Du khách ngắm Kim tự tháp làm từ hoa hồng tại thị trấn Tabacundo. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Du khách ngắm Kim tự tháp làm từ hoa hồng tại thị trấn Tabacundo. (Nguồn: AFP/TTXVN)

 
Thành quả tuyệt mỹ của 1.500 người. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Thành quả tuyệt mỹ của 1.500 con người. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Kỷ lục cũ về sản phẩm tạo hình từ hoa hồng lớn nhất thế giới được xác lập cuối năm 2016 tại vườn hoa Dubai Miracle Garden thuộc Các Tiểu vương quốc Ảrập Thống nhất (UAE). Kỷ lục này mô phỏng kích thước thật của một chiếc phi cơ Airbus A380, với 510.000 bông hoa hồng.
 

Tổng hợp/Reatimes