Đà Nẵng đã tiến hành trưng dụng Cung thể thao Tiên Sơn (quận Hải Châu - TP Đà Nẵng) để xây dựng bệnh viện dã chiến để điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19. Các đơn vị thi công chỉ có khoảng 3-4 ngày để thi công phần thô cũng như lắp đặt các trang thiết bị cần thiết để bệnh viện có thể hoạt động ngay sau khi được nghiệm thu.

Sau khi được Đà Nẵng lựa chọn xây dựng bệnh viện dã chiến, cán bộ nhân viên Cung thể thao Tiên Sơn đã tiến hành dọn dẹp, nhường chỗ cho các công nhân xây dựng.

Từ chiều 1/8 đến nay, với sự tham gia của hàng trăm công nhân với nhiều hạng mục làm việc xuyên suốt ngày đêm để phục vụ việc thi công, lắp đặt.

Khu vực xây dựng các buồng bệnh được đặt giữa nhà thi đấu.

Nhiều công nhân nỗ lực hết mình làm việc dù thời tiết oi bức, nóng nực.

Anh Sơn - một công nhân nói: "Chúng tôi không quản ngại khó khăn, vất vả làm việc gấp rút để đảm bảo tiến độ, sớm đưa bệnh viện dã chiến đi vào hoạt động".

Anh Sơn cũng cho biết thêm, mỗi người cùng cố gắng để góp phần nhỏ chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Các đầu việc nhiều, lại thi công trong điều kiện gấp rút nhưng vẫn phải đảm bảo an toàn, kỹ thuật.

Các phòng điều trị được dựng bằng cách lắp ghép các vách ngăn.

Khung bằng thép và được bắt vít cẩn thận.

Sàn được trải thảm vân gỗ nhân tạo.

Hàng nghìn vách ngăn bằng gỗ ép được đưa vào.

Khung thép giúp giữ vững kết cấu từng phòng bệnh.

Một phần bệnh viện dã chiến được dựng lên.

Sau khi hoàn thiện phần thô, dự tính trong ngày 4/8 các đơn vị chức năng sẽ tiến hành lắp đặt điện nước và dụng cụ y tế.

Bà Ngô Thị Kim Yến, Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng cho biết, các trang thiết bị phục vụ cho bệnh viện này cơ bản đã đầy đủ.

Theo bà Yến, Sở đã chỉ định bà Trần Thanh Thủy, Phó Giám đốc Sở Y tế TP đảm nhiệm chức vụ Giám đốc bệnh viện dã chiến. Bà Thủy sẽ phụ trách về hậu cần, tổ chức. Hiện bệnh viện đang cần một Phó giám đốc hỗ trợ về chuyên môn. Cũng theo bà Yến, bệnh viện này sẽ điều trị những ca bệnh nhẹ.

Theo Lê Bảo - Minh Thùy/Gia đình & Xã hội