Những ngày này, làng hoa Nhật Tân (Tây Hồ, Hà Nội) đã trở nên khá nhộn nhịp. Những người trồng đào nơi đây hối hả với việc chăm sóc, cắt tỉa đào để chuẩn bị đón Tết Nguyên đán năm nay.  

 Nhiều vườn đã đưa cây lên chậu, sẵn sàng bước vào mùa vụ năm nay. 

 Những cây đào "khủng" cũng được di chuyển từ vườn tới những địa điểm khác. 

Đặc biệt, thời điểm này, trong vườn đào Nhật Tân đã có nhiều cành  đào nở sớm. Những cành đào nở sớm này là do chủ ý của chủ vườn để phục vụ nhu cầu của người dân chơi Rằm và Tết Dương lịch. 

Giữa tháng 12 (tức giữa tháng 11 âm lịch), những cành đào tại Nhật Tân đã được đưa xuống phố sớm.  

 Nhiều người dân Thủ đô đi qua đây, chắc chắn ai cũng cảm nhận được một chút không khí ngày Tết. 

Đào nở sớm còn khiến nhiều người ngỡ ngàng bởi Tết đến nhanh.  

 Trong dịp này, người buôn thường chọn những cành đào nhỏ, đẹp, đang nở để bán, phục vụ nhu cầu của người mua về chơi, thắp hương. 

Do thời tiết Hà Nội những ngày qua có nắng gay gắt, đào nở không được đẹp và có hiện tượng héo.  

Theo những người buôn đào ở đây chia sẻ, giá mỗi cành đào giao động từ 70.000 đến 500.000 đồng. Người mua có nhu cầu cao hơn thì chủ vườn sẽ chủ động tìm và báo lại. 

 Những cành đào xếp hàng dài dưới phố khiến nhiều người dân hiếu kỳ thích thú. 

Một thanh niên chụp ảnh ghi lại khoảnh khắc đào nở sớm chia sẻ với mọi người.  

 Ngoài ra, cũng có nhiều người có nhu cầu mua đào thực sự. Họ chọn lựa cành đào đẹp về chơi trong nhà. 

Đào dưới phố - Không khí ngày Tết như ùa về trong tâm trí mỗi người dân Thủ đô. 

Theo Hà Anh/ Gia đình Việt Nam