Theo Trung tâm dự báo KTTVTƯ, nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội từ 33-36 độ C. Tuy nhiên, cảm giác nắng nóng đã xuất hiện ngay từ đầu giờ sáng. Đường phố Hà Nội thời điểm gần trưa thưa thớt phương tiện hơn do nhiều người đã hạn chế ra đường trong thời tiết nắng nóng. 

Nhiệt độ ngoài trời lúc trưa càng cao, nhiều người phải "gồng mình" khi dừng đèn đỏ tại các ngã tư không có cây xanh, bóng râm. 

Phương tiện đứng đợi đèn xanh tại ngã tư đường Xuân Thủy - Hồ Tùng Mậu- Phạm Văn Đồng - Phạm Hùng. 

Một người đàn ông tranh thủ uống nước để giải nhiệt khi đứng chờ đèn xanh. 

Mặc dù được dự báo nhiệt độ cao nhất trong ngày là 36 độ, nhưng nhiệt độ ngoài trời trong thời điểm trưa sẽ đạt ngưỡng 40 độ C.  

Người tham gia giao thông trang bị khẩu trang, áo chống nắng.... 

Để đảm bảo sức khỏe và an toàn khi lưu thông trên đường. 

Nhiều người có trang phục chống nắng "kín như bưng". 

Điều này cũng có thể gây hạn chế quan sát và dễ xảy ra tai nạn. 

 

Một nhóm bạn sinh viên di chuyển khẩn trương sang đường dưới thời tiết nắng nóng. 

Du khách nước ngoài cũng tỏ ra nóng bức khi sang du lịch ở Việt Nam đúng dịp nắng nóng này. 

Điểm xe buýt không mái che ở trên đường Nguyễn Trãi (Thanh Xuân, Hà Nội). Người đợi xe phải đứng sát vào bốt điện. 

Trên đường Phạm Văn Đồng, một vài bạn trẻ đang phải "trốn nắng" trong bóng râm các vách tường. 

Một vài người lao động bốc vác tại chợ Đồng Xuân ngồi dưới gầm xe tải để nghỉ trưa. 

Trên một công trình xây dựng, người công nhân vẫn miệt mài với công việc. 

Theo Trần Kháng/Gia đình Việt Nam