Bình Thuận 33 thuyền máy bị chìm và hư hỏng 

Cụ thể, tại Phường Hàm Tiến (TP Phan Thiết) là 31 chiếc, trong đó 12 thuyền máy bị đứt dây neo, 3 thuyền mất tích, 9 thuyền thiệt hại 100%; 4 thúng máy đứt dây neo mất tích và 15 thuyền máy công suất < 20="" cv="" hư="" hỏng="" 100%="" và="" tại="" phường="" mũi="" né="" (phan="" thiết)="" là="" 2="" thúng="" máy="" đứt="" dây="" neo,="" thiệt="" hại="">

Một tàu ở đảo Phú Quý bị hư hỏng (Ảnh: CTV)

Riêng huyện Phú Quý bão số 9 làm hư hỏng 2 chiếc tàu. Trong đó 1 tàu công suất 707 CV của ông Lê Thanh Ngọc - xã Tam Thanh neo tại cảng Phú Quý bị va đập và hư hỏng nhẹ và 1 chiếc xuồng nhỏ dưới 20 Cv bị chìm tại cảng vào tối ngày 24/11 hiện đang trục vớt.

Tuy nhiên đáng chú ý là tình trạng sạt lở bờ biển ở phường Hàm Tiến dài 2km. Cụ thể, từ KDL Biển xanh đến KDL Làng Tre, dài khoảng 1km, do ảnh hưởng của sóng to, gió mạnh đã gây sạt lở thêm, ăn sâu vào đất liền từ 5 – 10 m (vào tới ranh giới đất của các cơ sở). Hiện tại các chủ khu du lịch này đang huy động lực lượng của cơ sở dùng bao cát, vải bạt đắp kè để khắc phục tạm, đảm bảo an toàn...

Ông Nguyễn Nam Long,  Phó chủ tịch UBND Tp.Phan Thiết cho biết: Do ảnh hưởng bão số 9, gây sóng lớn ở các vùng biển trên địa bàn. Đặc biệt tại một số vùng xung yếu như thôn Tiến Đức, xã Tiến Thành đã tiếp tục bị sập thêm 6 căn nhà tạm. Địa phương đã tiến hành di dời 67 hộ/120 khẩu.

Sóng biển xâm thực vào nhà dân tại TP Phan Thiết

Ông Nguyễn Ngọc Trường- Phó Chủ tịch UBND xã Tiến Thành cho hay: Hiện xã cơ bản vận động bà con về nơi trú an toàn. Tuy nhiên theo ghi nhận của chúng tôi, thời điểm sáng nay một số hộ dân đã quay về nhà dù biết diễn biến thời tiết còn rất nguy hiểm.  Còn tại Phường Hàm Tiến, theo lãnh đạo Tp.Phan Thiết, tối qua biển xâm thực ở khu phố 3  và 4 sâu 10 m, dài 30m cuốn đi 10 thuyền máy công suất dưới 20cv và 2 thúng máy, 15 thuyền bị máy bị đứt day neo được đưa vào bờ trong tình trạng hư hỏng thân tàu.  

Điều tiết nước hồ Sông Quao

Do ảnh hưởng của cơn bão số 9 khu vực thượng nguồn hồ Sông Quao có mưa, lưu lượng về khoảng từ 20-50 m3/s. Tính đến 7h ngày 25/11/2018 mực nước hồ đạt cao trình +89.62 m, cao hơn mực nước dâng bình thường 0.62 m và đang tiếp tục tăng nhanh.

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương dự báo trong những ngày tới trên địa bàn tỉnh Bình Thuận có mưa. Do đó, để đảm bảo nguồn nước phục sản xuất nông nghiệp cho nhân dân Hàm Thuận Bắc và nước sinh hoạt cho thành phố Phan Thiết trong mùa khô năm 2018-2019; an toàn công trình hồ chứa Sông Quao, Công ty TNHH MTV KTCT Thủy lợi Bình Thuận sẽ điều tiết nước qua tràn để hạ thấp mực nước hồ xuống đến cao trình  89.50 m. Dự kiến thời gian điều tiết nước qua tràn từ lúc 10 giờ ngày 25/11, lưu lượng điều tiết qua tràn từ 30 -150 m3/s, phụ thuộc vào lưu lượng đến hồ.  

Nam Cam Ranh ngập cục bộ nhiều nơi, đường đi Khánh Sơn bị chia cắt

Sáng 25/11, ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBTP Cam Ranh (Khánh Hòa) cho biết, mưa lớn từ đêm qua đến sáng nay 25/11 nên đã khiến một số xã phía Nam TP Cam Rạnh bị ngập lụt cục bộ,cụ thể, như tại thôn Hiệp Thanh, Cam Thịnh Đông, thôn Nước Ngọt, xã Cam Lập...

“Do bị ngập nên chúng tôi đã di dời trên 50 hộ dân ở các xã”, ông Sơn nói.

Một số xã phía Nam TP Cam Ranh bị ngập cục bộ

Cũng theo ông Sơn, đối với tuyến QL1 đoan qua Cam Ranh, do mưa lớn nên cũng làm một số đoạn bị ngập nhẹ nhưng các phương tiện vẫn lưu thông được. Nhờ trước đó, địa phương đã khơi thông cống thoát và tháo dải phân cách một số điểm hay bị ngập nếu có mưa lớn.

Ghi nhận tại xã Cam Thịnh Đông, hiện một số nơi bị ngập sâu từ 0,8-1m. ông Đặng Văn Thứ, Chủ tịch UBND xã Cam Thịnh Đông, cho biết, mưa lớn kéo dài từ đêm hôm qua đến nay, đã khiến nước trên núi đổ xuống tràn qua QL 27, chưa từng có.

“Chúng tôi đã sơ tán 60 người người già, trẻ em ở thôn Mỹ Thanh do ngập lụt nặng”, ông Thứ nói.

Còn ông Nguyễn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND xã Cam Phước Đông cho biết, nhiều khu vực ở xã này cũng xảy ra ngập nặng. Hiện nay, mực nước ngập cục bộ nhiều nơi đạt từ 0,5-0,7 mét và có thể ngập sâu thêm.

“Tuyến đường tỉnh lộ 9 đi huyện miền núi Khánh Sơn đã bị tê liệt do nước lũ ngập sâu hơn nửa mét. Trong khi đó hiện nay trời vẫn mưa lớn, nguy cơ ngập lụt còn cao hơn”, ông Hải cho biết thêm.

Tại huyện Khánh Sơn mưa lớn từ đêm hôm qua đến sáng nay cũng làm ngập một số cầu tràn. Ông Nguyễn Ngọc Hiếu, Trưởng phòng NN-PTNT Khánh Sơn cho biết,  mưa lớn đã khiến cho mực nước trên các sông suối dâng cao gây ngập một số cầu tràn như cầu huyện Đội, cầu Sơn Trung...Đặc biệt cầu tràn Ko Róa (xã Sơn Lâm) bị ngập sâu rất sâu từ hôm qua tới giờ...

Một số cầu tràn ở Khánh Sơn bị ngập (Ảnh: Bằng Lăng Tím)

Theo BCH PCTT-TKCN Khánh Hòa, tính đến 12 giờ, ngày 25/11 mực nước hồ Tà Rục và Suối Hành đã đạt 90-95% dung tích thiết kế. Do đó hiện các đơn vị quản lý hồ chứa đang chủ động điều tiết, xả lũ, cụ thể hồ Tà Rục 216,26 m3/s, suối Hành 165,37 m3/s, Suối Dầu 68,72 m3/s và Cam Ranh 52,53 m3/s.

Theo rà soát tại vùng hạ du các hồ trên, do ngừng mưa nên mức độ ngập không lớn, từ 10-20cm. Riêng tại vị trí trên tỉnh lộ 9 bị ngập cục bộ từu 0,8-1,0m.

“Để hạn chế lưu lượng xả lũ vào đêm, đơn vị quan lý hồ chưa trên đang phối hợp với chính quyền địa phương vùng hạ du như xã Cam Phước Tây, Cam Phước Đông tranh thủ điều tiết xả lũ hồ suối Hành, Tà Rục vào ban ngày, với lưu lượng điều chỉnh tùy theo lượng nước về các hồ, để vừa hạn chế ngập lụt hạ.

Giao thông chia cắt vì mưa lớn
Đường giao thông tê liệt
Nhiều nơi tại Khánh Hòa ngập nặng

Theo Nông nghiệp Việt Nam