Trước đó, vào khoảng 1g30 ngày 20-12, trong lúc làm nhiệm vụ trên tuyến quốc lộ 1, thuộc địa phận xã Phong An (huyện Phong Điền), lực lượng CSGT phát hiện xe khách BKS 37B – 023.46, do tài xế Phan Đức Anh (33 tuổi, trú tại Nghệ An) điều khiển chạy hướng Bắc - Nam có nhiều nghi vấn nên yêu cầu dừng xe, báo Đại đoàn kết cho hay.

Số pháo lậu bị bắt giữ

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện trên xe đang chở 5 thùng hàng, bên trong có 4.320 viên pháo do nước ngoài sản xuất và không có hóa đơn, chứng từ liên quan đến lô hàng.

Liên quan đến vụ việc, Người lao động dẫn lời đại úy Nguyễn Thế Lực, Đội phó Đội CSGT số 2 Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho hay, vào thời điểm kiểm tra, chiếc xe này có nhiều hành khách. Nhằm qua mắt lực lượng chức năng, các thùng chứa pháo được xếp rải rác dưới gầm khoang hành lý của xe, trong đó có 2 thùng nằm gần bộ phận máy, nơi có nhiệt độ cao nên rất dễ dẫn tới cháy nổ.

Lái xe Phan Đức Anh bước đầu khai nhận mình chỉ là người vận chuyển thuê số pháo trên từ Quảng Trị vào Đà Nẵng.

Ngày 21-12, Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã bàn giao hồ sơ sự việc cùng tang vật 4.320 viên pháo cho Công an huyện Phong Điền để điều tra theo thẩm quyền.

Theo Pháp luật & Xã hội