Chiều 11-8, tại Hội nghị Giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành uỷ tổ chức, Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy Trần Việt Hà cho biết, thời gian qua quận đã triển khai quyết liệt các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Khẩn trương xác minh, truy vết, sàng lọc người dân di chuyển từ TP Đà Nẵng về Hà Nội để tiến hành xét nghiệm, chẩn đoán.

Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy Trần Việt Hà cho biết, 7 tháng đầu năm 2020, quận thực hiện triển khai đồng bộ các giải pháp để phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Theo đó, thu ngân sách đạt hơn 3.124 tỷ đồng (đạt 46,3%). Chi ngân sách ước thực hiện 604,5 tỷ đồng (đạt 47,1%). Giá trị sản xuất thương mại, dịch vụ ngoài Nhà nước đạt 49.046 tỷ đồng (tăng 3,14%); giá trị sản xuất công nghiệp ngoài Nhà nước đạt 7.956 tỷ đồng (tăng 1%). Quận cũng thực hiện tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên để dành nguồn triển khai các chương trình, kế hoạch trọng tâm và bù đắp hụt thu ngân sách năm 2020 do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Đối với công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tính đến ngày 6-5, có 496/496 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở đã tổ chức Đại hội. Đến ngày 12-6 có 45/45 tổ chức cơ sở Đảng thuộc Đảng bộ quận đã hoàn thành tổ chức Đại hội. Từ ngày 8 đến 10-7, Đại hội đại biểu lần thứ VI Đảng bộ quận Cầu Giấy, nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức thành công.

Quận cũng đã lập danh sách và thông báo đến 100% các đối tượng người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, thành viên hộ cận nghèo đến nhận tiền hỗ trợ Covid-19. Theo đó, tổng số người đã nhận tiền hỗ trợ là 3.302/3.302 người với số tiền 4.909 tỷ đồng (đạt 100%).

Ông Trần Việt Hà, Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy thông tin về tình hình kinh tế- xã hội trên địa bàn trong 7 tháng đầu năm. (Ảnh T.A)

Bên cạnh đó, khi xuất hiện các ca nhiễm mới trong cộng đồng tại TP Đà Nẵng, quận đã triển khai quyết liệt các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19: Khẩn trương xác minh, truy vết, sàng lọc người dân di chuyển từ TP Đà Nẵng về Hà Nội để tiến hành xét nghiệm, chẩn đoán.

Quận đã rà soát 5.342 người từ vùng dịch về, khuyến cáo các trường hợp này tiếp tục tự cách ly và theo dõi sức khỏe tại nhà. Đã lấy mẫu xét nghiệm nhanh cho tổng số 3.459 trường hợp, kết quả xét nghiệm nhanh 100% âm tính. Hiện quận đang tổ chức lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR cho người dân theo chỉ đạo của TP.

Đồng thời, quận chỉ đạo khởi động lại toàn bộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong các trường như trang bị dụng cụ đo thân nhiệt, dung dịch sát khuẩn, đảm bảo vệ sinh môi trường và các trang thiết bị học tập; thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19…

Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy cho biết, thời gian tới quận chủ động thực hiện mục tiêu kép-vừa phát triển kinh tế, xã hội vừa phòng chống dịch bệnh và hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế, xã hội năm 2020 và 5 năm 2016-2025, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo Pháp luật & Xã hội