Với tinh thần “Đâu cần thanh niên có - Đâu khó có thanh niên”, 35 đoàn viên, thanh niên quận Hoàng Mai không ngại khó khăn, vất vả, nguy hiểm đã xung phong tham gia đội dân quân tự vệ phục vụ tại khu cách ly của thành phố Hà Nội - khu nhà ở sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp từ ngày 18/3 đến ngày 3/4/2020.

Trong khoảng thời gian này, 35 đoàn viên, thanh niên tình nguyện phối hợp với cơ quan chuyên môn thực hiện công tác lấy mẫu xét nghiệm, kiểm tra thân nhiệt, hỗ trợ phun khử khuẩn, cấp phát đồ ăn, nhu yếu phẩm tới gần 2.000 người thuộc diện cách ly tập trung tại đây.

Anh Nguyễn Trung Kiên, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam quận Hoàng Mai tặng quà thanh niên phường Hoàng Văn Thụ tham gia phục vụ tại khu cách ly Pháp Vân - Tứ Hiệp

Trải qua 19 ngày phục vụ tại khu cách ly, trở về với gia đình, các bạn đoàn viên, thanh niên này tiếp tục thực hiện cách ly tại nhà thêm 14 ngày.

Nhằm động viên, khích lệ kịp thời đoàn viên, thanh niên xung kích tham gia tuyến đầu phòng chống dịch Covid-19, đoàn công tác của Quận đoàn - Hội LHTN Việt Nam quận Hoàng Mai đã đến nhà thăm, tặng quà 35 bạn sau khi kết thúc 14 ngày cách ly tại nhà.

Theo anh Nguyễn Xuân Trung, Phó Bí thư Đoàn phường, Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự phường Hoàng Văn Thụ (Hoàng Mai, Hà Nội), người trực tiếp tham gia phục vụ tại khu cách ly tập trung của thành phố, các lực lượng làm nhiệm vụ đã được Trung tâm Y tế quận trang bị kiến thức, kỹ năng để phòng chống Covid-19.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, đoàn viên, thanh niên cũng được trang bị đầy đủ đồ bảo hộ. Vì vậy, đoàn viên, thanh niên rất an tâm làm việc, phát huy sức trẻ để cùng các lực lượng chức năng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ngoài ra, các bạn trẻ khi thực hiện nhiệm vụ còn khéo léo tuyên truyền, động viên tạo sự gần gũi để người dân yên tâm ở lại cách ly bằng các hình thức như tham gia hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao.

Theo Tuổi trẻ Thủ đô