Hai thủ môn Thibaut Courtois và Hugo Lloris

 

Là hai trong số những thủ môn xuất sắc nhất thế giới, mặc dù cả hai đều chưa phải hoàn hảo và có thể mắc những lỗi nhỏ khi đứng trước khung thành.

Tuy nhiên, họ từng có những pha cứu thua xuất sắc trong vòng tứ kết. Vì thế, để quyết định ai sẽ có khả năng đưa đội tuyển bước tiếp vào vòng tranh hạng ba không phải dễ dàng.

Để chấm điểm hai thủ môn này đều được điểm 8/10.

Hậu vệ cánh phải: Thomas Meunier và Benjamin Pavard

 

Thomas Meunier gây ấn tượng khi Bỉ đã áp dụng chiến thuật bộ tứ hàng phòng ngự để chống lại đội tuyển Brazil.

Thomas dễ dàng cầm chân Neymar khiến cầu thủ danh tiếng này không thể làm gì được.

Trong khi đó, Benjamin Pavard được các chuyên gia nhận định là một trong những hậu vệ phải hay nhất mùa giải năm nay.

Đặc biệt là bàn thắng ở vòng tứ kết gặp Argentina đã khiến cả thế giới nhắc tên cầu thủ này sau trận đấu.

Chấm điểm: Meunier: 7/10; Pavard: 8/10

Trung vệ Toby Alderweireld và Raphael Varane

 

Nhiều người theo dõi các giải Ngoại hạng Anh chắc chắn sẽ không còn xa lạ cầu thủ Toby của đội Bỉ. Trung vệ của CLB Tottenham cho thấy một tảng đá khiến bất cứ tiền đạo nào cũng phải dè chừng.

Toby thích nghi với mọi chiến thuật của thầy Roberto Martinez đưa ra, kể cả phòng ngự hay tấn công.

Còn cầu thủ trung vệ của Pháp, Raphael lại được xem là thế hệ trẻ đầy tiềm năng nhất của đội tuyển ở thời điểm hiện tại.

Raphael cũng chính là cầu thủ đã mang lại chiến thắng cho Pháp trong trận Uruguay ở Tứ kết.

Chấm điểm Alderweireld: 8/10; Varane: 8.5/10

Trung vệ: Vincent Kompany vs Samuel Umtiti

 

Kompany được xem là cầu thủ hàng phòng vệ vững chắc nhất mùa giải và Umtiti cũng không hề kém cạnh khi anh đang giữ được vị trí vững chắc ở CLB Barcelona.

Tuy nhiên, Kompany được đánh giá là có kinh nghiệm thi đấu hơn. Chấm điểm cho hai trung vệ này là: Kompany: 8/10; Umtiti: 7.5/10

Hậu vệ trái: Jan Vertonghen vs Lucas Hernandez

 

Dù Vertonghen không hẳn là hậu vệ trái nhưng đến với World Cup 2018 thì anh lại đóng vai trong vị trí này. Tuy nhiên, Vertonghen đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình.

Còn Hernandez thì đúng vị trí của mình nên anh có nhỉnh hơn một chút. Chấm điểm cho hai cầu thủ này là Vertonghen: 7/10; Hernandez: 7.5/10

Tiền vệ trung tâm: Marouane Fellaini vs Paul Pogba

 

Dù là đồng môn ở Manchester United nhưng họ lại phải chạm trán trong giải đấu bóng lớn nhất hành tinh.

Fellaini có lợi thế về chiều cao nhưng lại thua khả năng tốc độ của Pogba hơn một chút.

Chấm điểm: Marouane Fellaini 7/10 vs Paul Pogba 8/10

Tiền vệ phòng ngự: Axel Witsel vs N'Golo Kante

 

Kante được đánh giá cao hơn so với Axel của Bỉ vì anh đang khoác màu áo của đội tuyển Chelsea trong khi Fellaini  đang thi đấu cho CLB Thiên Tân Quyền Kiện của Trung Quốc.

Chấm điểm: Witsel: 7/10; Kante: 8.5/10

Tiền vệ công: Kevin De Bruyne vs Antoine Griezmann

Hai tiền vệ này có vẻ ngang tài ngang sức khi luôn khẳng định được lối chơi của mình và có tầm ảnh hưởng lớn.

Chấm điểm: De Bruyne: 9/10; Griezmann: 9/10

Tiền vệ cánh phải: Dries Mertens vs Kylian Mbappe

 

Thần đồng Mbappe được đánh giá cao hơn hẳn so với Mertens sau những gì anh thể hiện ở trận gặp Argentina.

Thậm chí Mbappe còn được kỳ vọng sẽ tỏa sáng hơn những tên tuổi bóng đá kỳ cự hiện nay.

Chấm điểm: Mertens: 7.5/10; Mbappe: 8.5/10

Tiền vệ cánh trái: Eden Hazard vs Blaise Matuidi

 

Không có gì là ngạc nhiên khi ngôi sao của Chelsea là Hazard được chấm điểm cao hơn hẳn so với Matuidi.

Chấm điểm: Hazard: 8.5/10; Matuidi 7/10

Tiền đạo cắm: Romelu Lukaku vs Olivier Giroud

 

Lukaku nhỉnh hơn hẳn so với Giroud vì trong khi Giroud vẫn chật vật kiếm tìm bàn thắng thì Lukaku đã có được 4 bàn ở World Cup 2018.

Chấm điểm: Lukaku: 8.5/10; Giroud: 7.5/10

Theo Khôi Nguyên/Reatimes.vn