Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, hay thường được người dân trìu mến gọi là Lăg Bác là nơi đặt thi hài của Chủ tịch Hồ Chí Minh sau khi người qua đời ngày 2/9/1969.

Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh được chính thức khởi công ngày 2/9/1973, tại vị trí của lễ đài cũ giữa Quảng trường Ba Đình, nơi Bác đã từng đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào ngày mùng 2/9/1945.

Lăng được khánh thành vào ngày 29/8/1975 và đã đón hàng trăm triệu lượt người vào viếng kể từ đấy đến nay. 

Tuy nhiên, do nhiều người chỉ có thời gian vào cuối tuần, đặc biệt là những du khách ở các tỉnh, khách nước ngoài nên câu hỏi đặt ra là lăng Bác có mở cửa ngày Thứ 7, Chủ nhật không? 

Câu trả lời là lăng Bác luôn mở cửa đón khách tới viếng chủ tịch Hồ Chí Minh vào cả Thứ 7 và Chủ nhật. 

Thời gian cụ thể:

* Từ 1/4 - 31/10 hàng năm: từ 07h30 - 11h00 hàng ngày

* Từ 1/11 - 31/3 hàng năm: từ 08h00 - 11h30 hàng ngày 

Ngoài ra lăng Bác còn mở cửa vào các ngày thứ 3, thứ 4, thứ 5 cũng vào thời gian như trên.

Thứ 2 và thứ 6, Lăng đóng cửa không đón khách để phục vụ các công tác trùng tu, bảo vệ. 

Lưu ý: Ngày 19/5, 2/9 và Mồng 1 Tết Nguyên đán nếu trùng vào Thứ Hai hoặc Thứ Sáu, vẫn tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Giá vé vào cửa:  

* Người Việt Nam sẽ không mất vé vào cửa.

* Khách nước ngoài sẽ mất 25.000 đồng vé tham quan bảo tàng Hồ Chí Minh và 25.000 đồng vé tham quan khu nhà sàn Bác Hồ.

Phương Mai/Reatimes.vn