Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân quận Ba Đình đã hỗ trợ 500kg gạo, hơn 300kg hoa quả, 200 lọ vitamin C, 150 lọ thuốc sát khuẩn họng, hàng chục thùng nước khoáng và nhiều nhu yếu phẩm khác… đến nhân dân tại khu vực cách ly. Ngoài ra, quận Ba Đình cũng hỗ trợ hơn 100kg hoa quả cho bác sĩ, nhân viên y tế tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc đang thực hiện cách ly.

Theo UBND phường Trúc Bạch, tất cả hàng hóa, nhu yếu phẩm được hỗ trợ hay do người dân đặt từ bên ngoài vào khu vực cách ly, thậm chí là đồ ăn cho cán bộ, viên chức ứng trực tại phường đều được tiếp nhận tại một cửa riêng của UBND phường. Hàng hóa, nhu yếu phẩm sau đó sẽ được cán bộ y tế kiểm tra, khử khuẩn.

Sau khi kiểm tra đạt yêu cầu, cán bộ phường Trúc Bạch sẽ nhắn tin qua mạng internet cho người dân trong khu vực cách ly đến lấy. Trước khi tiếp xúc với hàng hóa, nhu yếu phẩm, người dân được yêu cầu sử dụng nước sát khuẩn tay. Quy trình này bảo đảm người dân trong khu vực cách ly và cán bộ làm nhiệm vụ không tiếp xúc trực tiếp với nhau.

Rác thải sinh hoạt của người dân sẽ được tập trung tại khu vực riêng biệt, được phun thuốc sát trùng liên tục trong ngày. Rác thải sau đó được đơn vị vệ sinh, môi trường thu gom, vận chuyển, xử lý bảo đảm an toàn vệ sinh dịch tễ.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Ba Đình Đỗ Thị Duy Nhiên cho biết: “Qua nắm bắt thông tin, dư luận nhân dân khu vực cách ly nói riêng và trên địa bàn quận nói chung hoàn toàn tin tưởng vào chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, thành phố và quận trong công tác phòng, chống dịch Covid-19”.

Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Ba Đình, trong chiều 9-3, Hội Chữ thập đỏ quận sẽ tiếp nhận và trao tặng cho nhân dân trong khu vực cách ly trên địa bàn quận gồm: 1 tấn rau sạch; 200 chai dầu ăn; 2.000 khẩu trang vải…

Lực lượng chức năng vận chuyển nhu yếu phẩm vào khu vực cách ly.
Nhu yếu phẩm được tập kết tại UBND phường Trúc Bạch.
Phân chia để cấp phát cho người dân.
Trao tặng hoa quả cho Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc.


Theo Hà Nội Mới