Mới đây, hơn 1.000 tiểu thương các chợ tại TP Đà Nẵng đã đồng loạt mặc áo cờ đỏ sao vàng, phía sau in dòng chữ "Đà Nẵng ơi, cố lên" với mong muốn dịch COVID-19 sớm được khống chế, đẩy lùi.

Từ ngày 7/8, đơn vị quản lý các chợ Đà Nẵng đã phát động các hộ kinh doanh, tiểu thương chung tay phòng, chống dịch COVID-19.

Ngay sau khi phát động phong trào, đông đảo bà con tiểu thương đã thực hiện nghiêm các quy tắc phòng dịch...

Bên cạnh đó, khoảng 1.500 tiểu thương các chợ đã đồng loạt thực hiện việc mặc áo in hình lá cờ đỏ sao vàng, phía sau in dòng chữ "Đà Nẵng ơi cố lên".

Mục đích để cổ vũ cho người dân, đội ngũ thầy thuốc từ Trung ương đến các địa phương đang cứu chữa bệnh nhân mắc COVID-19 tại Đà Nẵng.

Việc các tiểu thương đồng loạt mặc áo cờ đỏ sao vàng khiến rất nhiều người dân nơi đây không khỏi ngỡ ngàng.

Một tiểu thương tại chợ Hàn nói: "Chúng tôi luôn tuân thủ các quy tắc phòng dịch vừa để bảo vệ cho mình và khách hàng".

Các tiểu thương tỏ ra vui mừng, phấn khích và quyết tâm chung tay cùng Đà Nẵng đẩy lùi dịch bệnh.

Nhiều tiểu thương cho biết, mong muốn lớn nhất bây giờ không ngoài gì khác là dịch bệnh được khống chế hoàn toàn.

Dòng chữ "Đà Nẵng ơi! Cố lên" có mặt tại khắp các chợ.

Hiện các chợ dân sinh chỉ hoạt động các quầy hàng thực phẩm, đồ dùng thiết yếu.

Tất cả người dân muốn vào chợ mua bán đều phải sát khuẩn...

Và thực hiện đo thân nhiệt.

Hiện TP Đà Nẵng đang trong thời gian giãn cách xã hội, tình hình dịch COVID-19 còn nhiều diễn biến phức tạp nhưng với những hành động dù nhỏ thế này ít nhiều góp phần dịch bệnh sớm được đẩy lùi.

Theo Lê Bảo - Minh Thùy/Gia đình & Xã hội