Hồi 13 giờ ngày 10/7, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc; 111,0 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 40km một giờ).

Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển nhanh theo hướng Tây Nam, suy yếu và tan dần.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp, vùng biển phía Đông vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

ẢNH ĐƯỜNG ĐI VÀ VỊ TRÍ CƠN BÃO.

ẢNH ĐƯỜNG ĐI VÀ VỊ TRÍ CƠN BÃO.

Ngoài ra do gió mùa Tây Nam ở phía Nam hoạt động mạnh nên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-9 và có mưa dông mạnh. Sóng biển cao 2-4 mét; biển động. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Trên các vùng biển còn có những diễn biến xấu, cần tiếp tục theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết biển tiếp theo.
Đây là tin cuối cùng về cơn bão số 2 (LINFA) này.

Tiêu dùng + luôn gửi đến độc giả những bản tin dự báo thời tiết cập nhật hàng giờ mỗi ngày với sự chuẩn xác cao nhất. Chúc các bạn luôn khỏe mạnh và có một ngày làm việc hiệu quả, may mắn./.

Nhật Linh / Theo Gia đình Việt Nam